Xử phạt nghiêm các tài xế vi phạm nồng độ cồn khi đi khai Xuân

Thứ Sáu, 16/02/2024, 17:24

Vẫn còn một số tài xế dù biết quy định cấm sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông nhưng với tâm lý năm mới khai Xuân gặp bạn bè phải cụng ly rượu bia mới vui để rồi sau đó bị CSGT xử phạt nghiêm.

Trưa 16/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) thực hiện chốt trực theo kế hoạch của Chỉ huy đơn vị trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để đảm bảo TTATGT đồng thời tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý các tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi tham giao thông trên đường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Trong suốt gần 4 tiếng đồng hồ triển khai chốt kiểm soát, tổ công tác đã kiểm tra hàng trăm người điều khiển xe máy cũng như ô tô qua đó phát hiện 4 trường hợp vi phạm.

Như trường hợp của tài xế Lê Quảng H. (SN 1970; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) được tổ công tác dừng kiểm tra và yêu cầu thực hiện việc đo nồng độ cồn. Kết quả đo cho thấy nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,255 miligam/1 lít khí thở.

Anh H. phân trần, đầu xuân năm mới đi làm trở lại, anh có cùng uống 1 chén rượu Khai xuân với các đồng nghiệp ở công ty. Nghĩ rằng uống ít sẽ không sao nên anh tiếp tục chở hàng đi giao thì không ngờ bị lực lượng CSGT dừng kiểm tra. Anh H. công nhận lỗi vi phạm của mình và ký vào biên bản nộp phạt.

Một trường hợp vi phạm khác là nam tài xế xe máy gần 80 tuổi ngay khi bị CSGT chặn dừng phương tiện đã thẳng thắn thừa nhận trước đó vừa có uống một chén rượu thuốc khi ăn trưa. Kết quả đo bằng máy sau đó cho ra mức vi phạm nồng độ cồn 0,048 miligam/1 lít khí thở.

Người này sau đó mang cả chai rượu thuốc cất trong cốp xe máy ra cho cán bộ tổ công tác xem, mong lực lượng chức năng bỏ qua vi phạm vì cho rằng mình đã già và việc uống một chén rượu bữa ăn vốn là thói quen lâu nay.

Cán bộ của tổ công tác sau đó đã tuyên truyền về tác hại của việc lái xe sau khi uống rượu bia nên nam tài xế đã nhận ra lỗi sai và ký vào biên bản xử phạt.

Theo Đội CSGT số 4, đơn vị hiện vẫn thực hiện nghiêm theo kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT của Công an TP Hà Nội. Ngoài việc bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường hướng dẫn, điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông, các tổ công tác của Đội thường xuyên, liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi phạm về TTATGT là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông như nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, phóng nhanh lạng lách hay đua xe trái phép…

Đối với các vi phạm nồng độ cồn trong dịp đầu Xuân năm mới, CBCS Đội CSGT số 4 khi làm nhiệm vụ đã được quán triệt và tuân thủ nghiêm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cũng theo Đội CSGT số 4, trên thực tế, việc lực lượng CSGT cả nước xử lý rát vi phạm nồng độ cồn đã tạo ra được thói quen rất tốt trong dịp Tết này khi người điều khiển xe máy, ô tô đã có ý thức không sử dụng rượu bia khi lái xe nữa. Trong trường hợp phải uống thì đi taxi, hai là sử dụng dịch vụ công cộng để đảm bảo an toàn cho mọi người và cho chính mình. Tuy nhiên, rất khó để nói 100% người điều khiển phương tiện tuân thủ điều này bởi vẫn còn một bộ phận thiếu ý thức, cố tình vi phạm nên việc xử lý vẫn sẽ được tiếp tục làm mạnh, làm rát để ngăn chặn.

Trước đó, theo báo cáo của Cục CSGT, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 29.099 trường hợp vi phạm liên quan đến nồng độ cồn trên toàn quốc. Trong đó, TP Hồ Chí Minh là địa phương có số lượng “ma men” bị xử lý nhiều nhất với 2.576 trường hợp, kế đó là Hà Nội với 1.167 trường hợp, Đồng Nai 1.060 trường hợp...

Trường Thắng
.
.
.