Xử lý vụ san gạt, mở đường, lấn suối tại đèo Bảo Lộc
Ngày 2/4, UBND phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ san gạt, đào múc, mở đường và lấn chiếm suối xảy ra tại khu vực đèo Bảo Lộc, thuộc Tổ dân phố 5, Đại Lào.
Theo xác minh ban đầu, khu vực bị tác động là đất lâm nghiệp, trong đó có khoảng 1.000m² thuộc rừng phòng hộ đèo Bảo Lộc. Ghi nhận thực tế cho thấy, một quả đồi rộng hàng nghìn mét vuông đã bị san gạt, đào xới trái phép. Nhiều diện tích cây bụi, lau sậy bị xóa sổ, để lại nền đất trống trơ trọi giữa vùng rừng tự nhiên và rừng thông.
Không chỉ dừng lại ở việc san gạt, đối tượng còn đào hồ chứa nước, sắp đặt đá nguyên khối nhằm tạo cảnh quan. Đáng chú ý, dòng suối tự nhiên chảy qua khu vực cũng bị lấn hẹp do đất, đá đổ xuống, khiến địa hình biến dạng, dòng chảy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đe dọa hệ sinh thái ven suối.
Cùng với đó, một tuyến đường rộng khoảng 4m, dài hàng trăm mét đã được mở từ Quốc lộ 20 dẫn vào khu vực san gạt. Để phục vụ việc này, một khối đá tự nhiên lớn bị phá vỡ, taluy âm hình thành sát rừng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt trong mùa mưa. Quá trình thi công cũng khiến nhiều cây thông bị ảnh hưởng, trơ gốc, trong khi lượng lớn đất, đá bị đổ xuống lòng suối với chiều dài hàng trăm mét.
Một người dân sinh sống lâu năm tại khu vực bức xúc: “Đây là vụ san gạt, lấn chiếm rất nguy hiểm. Không chỉ làm thay đổi hiện trạng đất rừng mà còn xâm phạm suối tự nhiên, điều này là không thể chấp nhận. Cơ quan chức năng cần sớm làm rõ và xử lý nghiêm để răn đe!..”.
Theo UBND phường 3 Bảo Lộc, ngày 2/4, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thực địa, phối hợp đo đạc, kiểm đếm diện tích vi phạm, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức liên quan.

Ngăn chặn, xử lý nạn phá rừng, lấn chiếm đất làm nương rẫy ở Sơn Hòa
Để xảy ra phá rừng, khai thác cát trái phép, ba cán bộ lãnh án tù
Đã xác định người liên quan vụ phá rừng phòng hộ ở Quảng Trị