Xử lý nghiêm các trường hợp leo lề đường, vượt đèn đỏ

Thứ Ba, 15/04/2025, 10:23

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt cao đối với người điều khiển phương tiện di chuyển trên vỉa hè, vượt đèn đỏ. Sau thời gian chấp hành nghiêm nghị định này thì gần đây tại các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh bắt đầu xuất hiện lại tình trạng người điều khiển phương tiện (đa phần là xe máy) di chuyển trên vỉa hè, vượt đèn đỏ…

Chỉ trong quý 1/2025, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt 947 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường; 1.069 trường hợp điều khiển xe đi trên vỉa hè.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, các đơn vị thuộc Phòng CSGT cũng bố trí các Tổ ghi hình để phục vụ công tác xử phạt qua hình ảnh, đồng thời, khai thác hiệu quả dữ liệu của camera cố định tại các giao lộ để xử lý các hành vi vi phạm nêu trên.

Nhiều người vượt đèn đỏ, lưu thông trên vỉa hè thường nại nhiều lý do để bỏ qua. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm này đều bị các tổ CSGT xử lý nghiêm để răn đe, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Lại leo lề, vượt đèn đỏ, liệu người điều khiển phương tiện có …nhờn thuốc -0
Các tuyến đường xuất hiện lại tình trạng các phương tiện di chuyển trên vỉa hè, nhất là vào giờ cao điểm.

Theo một cán bộ Phòng CSGT, từ sau khi Nghị định 168 đi vào thực tế, tình hình giao thông trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có các dấu hiệu chuyển biến tích cực. Người dân đã tuân thủ hơn về việc dừng đúng vạch, ý thức tuân thủ đèn tín hiệu giao thông tăng, giảm đáng kể tình trạng điều khiển phương tiện di chuyển trên vỉa hè, TNGT cũng giảm cả 3 tiêu chí “số vụ, số người chết, số người bị thương”.

Lại leo lề, vượt đèn đỏ, liệu người điều khiển phương tiện có …nhờn thuốc -0
Gần 2.000 trường hợp vượt đèn đỏ, điều khiển phương tiện trên vỉa hè bị CSGT xử phạt trong quý 1/2025.

Tuy nhiên với mật độ giao thông dày như hiện nay, một số người dù biết mức phạt vượt đèn đỏ, đi trên vỉa hè cao nhưng vẫn cố tình vi phạm.  Một bộ phận nhỏ người tham giao thông chủ quan, điều khiển xe theo thói quen, không tuân thủ các quy định của pháp luật về TTATGT, làm tăng khả năng dẫn đến TNGT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân,  khi lưu thông vào thời điểm có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, người điều khiển phương tiện tuyệt đối không được đi trên vỉa hè, lề đường vì đây là phần đường di chuyển của người đi bộ.

Ngoài việc nhắc nhở, xử lý 2 hành vi trên, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã kịp thời ghi nhận những bất cập về tổ chức giao thông, lắp đặt các biển cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo TNGT tại các cửa ngõ ra vào thành phố, bổ sung thêm các biển báo hiệu nhằm mục đích hướng dẫn, cảnh báo cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường phức tạp, thường xảy ra TNGT, giúp người dân đi đúng luật, tránh bị vi phạm, bị xử phạt.

M.Đ

.
.
.