Xe đầu kéo rơi xuống vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Thứ Sáu, 18/02/2022, 12:06

Nhận được tin báo về việc xe đầu kéo rơi xuống vực sâu trong đêm ở khu vực gần Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Liên quan đến vụ việc xe đầu kéo rơi xuống vực xảy ra vào đêm 17/2, đến trưa ngày 18/2, công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh phối hợp thực hiện. Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người, tài xế chỉ bị thương, đang được chăm sóc y tế và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực sâu ở Cầu Treo -0
Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh
có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, vào khoảng 21h đêm 17/2, chiếc xe đầu kéo BKS 38H-000.07 do tài xế Nguyễn Tiến Sơn (SN 1972), trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chở quặng, lưu thông trên Quốc lộ 8A theo hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo về thị trấn Phố Châu (Hương Sơn).

Khi đến Km61+930 đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn thì gặp xe ngược chiều nên tài xế lùi để nhường đường. Do trời tối, xe đầu kéo đã lùi ra ngoài taluy, rơi xuống vực sâu khoảng 70m. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cứu hộ xe đầu kéo rơi xuống vực sâu ở Cầu Treo -0
Xe đầu kéo rơi xuống vực sâu khoảng 70m, ở khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Nhận được thông tin, sáng 18/2, Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn và điều tra vụ tai nạn.

Thiên Thảo
.
.
.