Từ hôm nay, đường sắt bán vé xe buýt Vinh - Hà Tĩnh trên hệ thống vé tàu điện tử

Thứ Bảy, 01/04/2023, 11:29

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ hôm nay 1-4, đường sắt sẽ bán vé xe buýt Vinh - Hà Tĩnh trên hệ thống vé tàu điện tử, phục vụ hành khách đi tàu tuyến Hà Nội - Vinh.

Dịch vụ này nhằm tạo thuận lợi cho hành khách có nhu cầu sử dụng phương tiện ô tô kết nối với đường sắt từ ga Vinh đến một số địa điểm thuộc tỉnh Hà Tĩnh và ngược lại. Áp dụng đối với hành khách mua vé đôi tàu NA1/NA2 giữa Hà Nội - Vinh.

Theo đó, địa điểm đón, trả khách và giá vé xe buýt (đã bao gồm thuế VAT và bảo hiểm hành khách) cụ thể: Từ ga Vinh đến ngã ba Gia Lách (huyện Nghi Xuân) hoặc ngược lại, giá vé 11.000 đồng/ người/ lượt; Từ ga Vinh đến cổng chào Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh) hoặc ngược lại, giá vé 28.000 đồng/ người/ lượt.

Xa hơn, từ ga Vinh đến thị trấn Can Lộc (huyện Can Lộc) hoặc ngược lại, giá vé 33.000 đồng/1 người/1 lượt; Từ ga Vinh đến thị trấn Cày (huyện Thạch Hà) hoặc ngược lại, giá vé 39.000 đồng/ người/ lượt; Từ ga Vinh đến Cầu Phủ (TP. Hà Tĩnh) hoặc ngược lại, giá vé 44.000 đồng/ người/ lượt.

Từ hôm nay, đường sắt bán vé xe buýt Vinh - Hà Tĩnh trên hệ thống vé tàu điện tử -0
Khách đi tàu có thể mua cả vé xe buýt để di chuyển sau khi rời ga.

Thời gian kết thúc bán vé ô tô buýt cho mỗi chuyến tàu được quy định cụ thể: Chiều từ Vinh đi Hà Tĩnh sẽ ngừng bán vé trước giờ tàu xuất phát tại Hà Nội là 10 phút; Chiều từ Hà Tĩnh đi Vinh sẽ ngừng bán vé trước giờ tàu xuất phát tại ga Vinh là 5 giờ.

Tuy nhiên, trong quá trình tàu chạy, nếu hành khách có nhu cầu mua vé ô tô buýt có thể liên hệ với tổ tiếp viên trên tàu để được cung cấp số điện thoại mua vé tại Vinh.

Số tiền in trên thẻ lên tàu hỏa đã bao gồm tiền vé tàu và tiền vé ô tô buýt. Vì vậy, khi trả vé hành khách phải trả toàn bộ cả vé tàu và vé ô tô buýt. Thời gian trả vé tàu có kèm theo vé ô tô buýt thực hiện theo các quy định hiện hành về trả vé tàu. Đường sắt không thu phí trả vé ô tô buýt, nhưng thu phí trả vé tàu theo quy định hiện hành.

Phạm Huyền
.
.
.