Tránh xe máy qua đường, xe đầu kéo tông gãy 2 trụ điện trung thế

Thứ Ba, 31/01/2023, 13:02

Ngày 31/1, trên quốc lộ 50, đoạn qua địa bàn xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy. May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều người một phen hoảng vía, phương tiện và tài sản bị hư hỏng nặng. 

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 9h ngày 31/1, xe máy mang BKS 63FB-9787 do một người đàn ông hơn 60 tuổi điều khiển lưu thông trên quốc lộ 50, hướng đi từ quốc lộ 1A về huyện Chợ Gạo. Khi xe đang đi qua đoạn thuộc địa bàn ấp 3, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho thì người đàn ông điều khiển xe máy bất ngờ băng qua trái đường. Cùng thời điểm này, xe đầu kéo BKS 51C-890.77 (chưa rõ tên tuổi tài xế) điều khiển kéo theo rơmóc BKS 51R-6149 đang lưu thông cùng chiều từ phía sau trờ tới và do tình huống khá bất ngờ nên tài xế điều khiển xe đầu kéo né tránh nhưng vẫn bị va chạm nhẹ vào xe máy.

Cú va chạm khiến người cùng phương tiện té ngã xuống đường. Tiếp đó, xe đầu kéo lao sang phần đường ngược lại và tông gãy 2 trụ điện trung thế ven đường mới dừng lại.

Tránh xe máy qua đường, xe đầu kéo tông gãy 2 trụ điện trung thế trên quốc lộ 50 -0
Tránh xe máy qua đường, xe đầu kéo tông gãy 2 trụ điện trung thế trên quốc lộ 50 -1
Tránh xe máy qua đường, xe đầu kéo tông gãy 2 trụ điện trung thế trên quốc lộ 50 -2
Hiện trường vụ tai nạn.

May mắn, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên đường không có phương tiện lưu thông nên không xảy ra sự cố đáng tiếc khác. Tại hiện trường, sau tai nạn, phần rơmóc nằm chiếm hết 2 làn đường khiến hàng loạt phương tiện các loại lưu thông ngang qua phải di chuyển chậm kéo dài trên đường. Phần đầu của xe đầu kéo còn nằm dính vào 2 trụ điện trung thế bị gãy, đầu xe hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan  cùng ngành điện lực tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời khắc phục hậu quả sau sự cố.

Đức Thịnh
.
.
.