Tông gãy cần barie Trạm thu phí không dừng, đôi bên đòi bồi thường

Thứ Ba, 23/08/2022, 20:00

Sự việc vừa xảy ra tại Trạm thu phí Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Một tài xế chạy qua Trạm vì cho rằng trong tài khoản có tiền dư, nhưng barie không mở khiến xe ôtô đâm gãy cả cần barie, nắp ca pô ôtô cũng hư hỏng nặng. Đôi bên đều nhất quyết đòi yêu cầu được bồi thường thiệt hại vì cho rằng mình không sai...

Ngày 23/8, anh Nguyễn Trung Toàn, tài xế ôtô BKS 76A-124.06 phản ánh về sự việc: Vào khoảng 6h30 ngày 22/8, anh chạy xe trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi hướng Nam-Bắc. Khi đến Trạm thu phí Túy Loan (địa phận Đà Nẵng) thì xảy ra vụ đâm gãy cần barie của trạm thu phí và bị lập biên bản yêu cầu đền bù. 

Tông hỏng cần barie trạm thu phí dù đã nộp tiền dư trong tài khoản, tài xế bị nhà thầu bắt đền -0
Biên bản hiện trường vụ việc tài xế xe ô tô qua Trạm thu phí, đâm gãy barie. 

Cụ thể, dù anh Toàn đã nộp tiền vào tài khoản, số dư còn đủ để qua Trạm thu phí nhưng khi anh cho xe vào làn số 4 thì cần barie không mở khiến ôtô của anh tông vào, bị hư hỏng ca pô trước. Sau khi xảy ra sự việc, anh Toàn yêu cầu bộ phận làm việc tại Trạm thu phí lập biên bản hiện trường và phải có trách nhiệm bồi thường hư hỏng đối với ôtô của anh Toàn. 

“Khi xe tôi vào làn số 4 thì hệ thống trạm báo nhận. Phía sau xe tôi có nhiều ôtô khác nên tôi cho xe qua Trạm. Tuy nhiên, cần barie không mở, tôi không thể xử lý kịp nên tông vào. Hậu quả là cần barie bị hỏng, nắp ca pô xe tôi cũng bị bể, móp méo”, anh Toàn phản ánh.

Cũng theo anh Toàn, sau khi kiểm tra lại thì lỗi là do hệ thống quét đọc của trạm chứ không phải anh cố tình tông vào barie. Trong tài khoản của anh có 18 triệu đồng nên khi vào làn, anh đã đinh ninh hệ thống đã quét, trừ tiền. Tuy nhiên, khi qua Trạm thì cần barie vẫn đóng là do lỗi hệ thống của Trạm.

Tông hỏng cần barie trạm thu phí dù đã nộp tiền dư trong tài khoản, tài xế bị nhà thầu bắt đền -0
Theo Tổ Giám sát-Hậu kiểm Túy Loan (Công ty CP đầu tư công nghệ Thiên Ân), khi lưu thông vào trạm, khi chưa có tín hiệu nhưng xe ôtô BKS 76A-124.06 đã chạy, đâm gãy cần barie là tài xế sai.  

Tuy nhiên, nhân viên của Trạm khi phát hiện sự việc đã yêu cầu tài xế Toàn phải bồi thường do làm hư hỏng barie. Phản hồi về sự việc trên, chiều  23/8 ông Ngô Tấn Đời, kỹ thuật hiện trường Tổ Giám sát-Hậu kiểm Túy Loan (Công ty CP đầu tư công nghệ Thiên Ân) thông tin, khi lưu thông vào trạm, tài khoản của tài xế ôtô BKS 76A-124.06 vẫn còn tiền. Tuy nhiên, thẻ của tài xế không xác định là có sử dụng được hay không. Lúc đó cần barie không mở, tín hiệu đèn vẫn là đèn đỏ nhưng tài xế vẫn cho xe chạy nên xảy ra sự việc. 

Về việc tài xế đòi bồi thường vì hư hỏng xe, ông Đời cho rằng khi chưa có tín hiệu, nhưng tài xế vẫn cho xe chạy qua trạm là tài xế sai. Trong biên bản hiện trường, phía Công ty CP Đầu tư công nghệ Thiên Ân yêu cầu tài xế phải bồi thường hư hỏng hệ thống barie nhưng tài xế không chấp nhận. Còn tài xế yêu cầu đền bù thiệt hại của ôtô nhưng đó là điều kiện không thể đáp ứng vì trạm thu phí không sai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh xử lý.

Hoài Thu
.
.
.