Thông xe hầm chui 700 tỷ đồng ở Hà Nội

Thứ Tư, 05/10/2022, 09:31

Sáng 5/10 tại Hà Nội, Sở GTVT thành phố đã tổ chức lễ thông xe hầm chui Lê Văn Lương hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu và ngược lại. Hầm chui Lê Văn Lương có tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng với hy vọng giải quyết được tình trạng ách tắc tại khu vực này.

Với việc đưa vào sử dụng hầm chui Lê Văn Lương hướng Tố Hữu và ngược lại, thành phố Hà Nội hy vọng sẽ có thể giảm thiểu cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông tại "điểm nóng" này.

Trong nhiều năm liền, nút giao Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương - Tố Hữu luôn xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm.

Hầm chui Lê Văn Lương có tổng chiều dài 475m, được thi công bởi Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 - Công ty Fecon. Mặt cắt ngang có hai hầm riêng biệt, mỗi hầm rộng 7,75m bao gồm 2 làn xe cơ giới rộng 3,5m. Phần hầm hở mỗi chiều có bề rộng 7,75m, phân cách 2 chiều bằng GPC cứng rộng 1,0m; xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương - Tố Hữu trong phạm vi dự án mỗi bên trung bình 5,50m để bố trí thêm 1 làn xe cơ giới.

P. Sơn
.
.
.