Tháo gỡ vướng mắc của dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ

Thứ Sáu, 07/07/2023, 06:35

Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông với chiều dài gần 66km, được khởi công xây dựng từ ngày 1/1/2023.

Trong đó đoạn qua Quảng Trị dài trên 32,5km, đi qua các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ, hiện vẫn còn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng khu tái định cư (TĐC) cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại, địa phương hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB được 24,57km (đạt 75,5%), gần 8km còn lại vẫn còn vướng mắc, trong đó có 6,5km liên quan đến các hộ dân thuộc diện di dời TĐC. Ngay sau cắm mốc GPMB, các địa phương đã khẩn trương rà soát, kiểm tra, lựa chọn địa điểm xây dựng khu TĐC cho người dân bị ảnh hưởng, di dời.

caotoc_6377-1688679431546.jpg

Đến nay đã có 7/9 khu TĐC được UBND tỉnh này phê duyệt xây dựng. Tuy nhiên, khó khăn nhất là việc lựa chọn, chỉ định nhà thầu đủ năng lực, bên cạnh nguồn đất dùng để san lấp, tạo mặt bằng đảm bảo xây dựng hạ tầng, nhà cửa ở đây rất khan hiếm và khó khăn do chưa được quy hoạch, khai thác theo quy định pháp luật.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Cam Lộ cho biết, dự án qua địa phương dài gần 6,4km, ảnh hưởng nhà cửa của hơn 130 hộ dân thuộc các xã Cam Tuyền, Cam Thủy và Cam Hiếu.

Theo đó, địa phương đã rà soát, lựa chọn, quy hoạch để xây dựng 3 khu TĐC cho người dân 3 xã, bị ảnh hưởng, di dời kể trên, với tổng diện tích gần 17ha, tổng mức đầu trên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, liên quan việc xây dựng có rất nhiều đầu việc, trong đó công tác kiểm tra, lựa chọn, chỉ định nhà thầu đảm bảo năng lực thi công mất nhiều thời gian, chưa kể một số nhà thầu đã được lựa chọn nhưng từ chối tham gia vì những lý do khác nhau. Trong đó, phần lớn liên quan đến nguồn vật liệu san lấp, xây dựng mặt bằng như đã đề cập ở trên.

Tương tự, huyện Gio Linh xây dựng 4 điểm TĐC quy mô trên 12,6ha phục vụ di dời 132 hộ dân, Vĩnh Linh 3 điểm trên 8ha phục vụ di dời 88 hộ dân, cũng đang gặp nhiều khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, xây dựng mặt bằng này.

Ông Hoàng Chiến Công, Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Gio Linh cho biết, việc lựa chọn khu vực, địa điểm xây dựng khu TĐC cho người dân đảm bảo tốt hơn hoặc ngang bằng với nơi ở cũ là rất khó khăn.

Do bên cạnh điều kiện hạ tầng, nhà ở, vấn đề quan trọng là đảm bảo được sinh kế hiệu quả, bền vững cho người dân. Ngoài ra, nguồn vật liệu san lấp, xây dựng mặt bằng các khu TĐC cũng là một thực tế đang rất khó khăn, giống với những địa phương khác.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các huyện có dự án đi qua tập trung khắc phục khó khăn, huy động nguồn vật liệu san lấp đảm bảo đáp ứng chất lượng, khối lượng để sớm xây dựng, hoàn thành các khu TĐC cho người dân, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc qua địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng giao Sở Xây dựng tỉnh phối hợp chủ đầu tư dự án cao tốc là Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và các địa phương có liên quan, khảo sát nguồn vật liệu san lấp từ các bãi chứa đất đào của dự án để xem xét đề xuất sử dụng san lấp cho các dự án TĐC nói trên.

Theo kế hoạch đặt ra, việc xây dựng các khu TĐC này phải bắt đầu trong tháng 3/2023, sau đó gia hạn trong tháng 4/2023, song đến nay vẫn đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về nguồn vật liệu san lấp nên vẫn chưa thể khởi công được.

Thanh Bình
.
.
.