Tăng cường xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Thứ Năm, 07/12/2023, 22:49

Thời gian gần đây, tình trạng học sinh chưa đủ độ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50cm3 vi phạm Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) trở nên phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Trước thực trạng này, Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Những ngày đầu tháng 12/2023, trước và sau giờ học, nhiều học sinh các trường THCS, THPT điều khiển xe máy điện, xe môtô nhưng không đội mũ bảo hiểm, chở 2, chở 3 dàn hàng ngang đi qua các tuyến đường trung tâm TP Huế. Nhiều học sinh chưa đủ độ tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên vẫn được phụ huynh giao phương tiện để tự lái đến trường. Không ít học sinh vượt tín hiệu đèn đỏ tại các ngã tư, phóng nhanh, vượt ẩu gây mất ATGT cho người đi đường. 

Mặc dù lực lượng Công an TP Huế đã phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tổ chức tuyên truyền, cho học sinh ký cam kết, song nhiều em vẫn bất chấp quy định Luật GTĐB, đi xe môtô đến trường và gửi xe tại các bãi xe tự phát gần cổng trường để tránh bị nhà trường phát hiện.

Tăng cường xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ -0
Công an TP Huế đã mở đợt cao điểm ra quân tăng cường xử lý học sinh vi phạm Luật GTĐB. Ảnh minh hoạ

Trước thực trạng này, Công an TP Huế đã mở đợt cao điểm ra quân tăng cường xử lý học sinh vi phạm Luật GTĐB. Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho biết, đợt ra quân lần này của đơn vị kéo dài đến cuối tháng 12/2023. Bình quân mỗi ngày, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng đơn vị phát hiện, xử lý từ 15 đến 20 trường hợp học sinh vi phạm các lỗi như chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy, môtô; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ; lạng lách, đánh võng…

Như mới đây, khoảng 9h sáng 3/12, qua tuần tra tại đường Nguyễn Lâm (phường An Hòa, TP Huế), tổ công tác Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế phát hiện một nhóm học sinh gồm 6 thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, có hành vi quấy phá tổ CSGT đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vu, tổ CSGT đã tạm giữ 2 đối tượng và 2 xe môtô BKS 75AF-093.13 và 75F7-0639 để đưa về trụ sở Công an xử lý. Qua điều tra làm rõ, Đội đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp trong nhóm trên đều là học sinh các trường THPT ở TP Huế với hành vi chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách.

“Đối với những trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô vi phạm Luật GTĐB, đơn vị sẽ lập biên bản, sau đó yêu cầu học sinh ký cam kết không tái phạm. Tiếp đó, đơn vị tiến hành xác minh chủ phương tiện vi phạm và mời phụ huynh đến cơ quan Công an ký cam đoan, đồng thời tập hợp danh sách học sinh vi phạm gửi về nhà trường để răn đe, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm Luật Giao thông đối với học sinh”, Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ cho hay.

Ngoài địa bàn TP Huế, tại các huyện, thị xã như Phú Vang, Phong Điền, Hương Trà, A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), tình trạng học sinh vi phạm Luật GTĐB cũng diễn ra phổ biến. Nhiều học sinh sau khi tan trường điều khiển xe máy điện, xe môtô nhưng không đội mũ bảo hiểm rồ ga phóng vun vút trên các tuyến đường QL1A, QL49A, QL49B… dễ dẫn đến TNGT.

Để tăng cường đảm bảo ATGT trên tuyến QL49A đi qua các xã Bình Thành, Bình Tiến, Hương Bình, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Công an thị xã Hương Trà và Công an các xã trên tuyến đường này triển khai lực lượng, lập các tổ xử lý học sinh cố tình điều khiển xe môtô, gắn máy vi phạm Luật GTĐB. Với những trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe môtô, lực lượng CSGT đều lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đầu năm 2023 đến tháng 12/2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính gần 800 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm Luật GTĐB, tạm giữ 700 phương tiện môtô.

Ngoài tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm Luật Giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế còn tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền Luật GTĐB cho hàng nghìn lượt học sinh các cấp.

Qua đó yêu cầu phụ huynh cam kết không bàn giao xe môtô cho con em điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Trong đó lưu ý rõ đến học sinh, phụ huynh biết, nếu người được giao xe gây ra tai nạn hậu quả nghiêm trọng thì người giao xe có thể bị xử lý hình sự tùy theo mức độ.

Anh Khoa
.
.
.