Tài xế xe công nghệ cam kết không sử dụng điện thoại khi lái xe
Việc lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng tuyên truyền Luật giao thông đường bộ và cho ký cam kết “chỉ sử dụng điện thoại khi đã dừng, đỗ” sẽ giúp các tài xế giao hàng công nghệ trang bị kỹ năng, kéo giảm các hành vi vi phạm hành chính, TNGT bất ngờ do chủ quan gây ra...
Chiều 18/4, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ và cho hàng trăm tài xế, người điều khiển phương tiện giao hàng công nghệ.
Tại buổi tuyên truyền và ký cam kết đảm bảo TTATGT cho tài xế xe công nghệ, Trung tá Phạm Hồng Hải - Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Nhơn - Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông tin, trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của ứng dụng gọi xe, đặc biệt là tài xế giao hàng công nghệ thì cũng gia tăng rất nhiều vụ TNGT trên địa bàn thành phố liên quan đến các tài xế công nghệ…


Đáng báo động hơn, phổ biến các vụ TNGT đều có liên quan đến nguyên nhân “chủ quan” của các tài xế xe công nghệ như: Việc sử dụng ĐTDĐ khi tham gia giao thông; vừa giao hàng vừa dò đường; hoặc phụ thuộc vào sự hướng dẫn chỉ đường từ ĐTDĐ khi giao hàng cho khách... Hành vi này đã khiến cho việc lái xe mất tập trung, xử lý chậm hoặc không kịp xử lý các tình huống bất ngờ, từ đó gây mất an toàn cho chính bản thân người điều khiển phương tiện cũng như người đi đường, người tham gia giao thông xung quanh.
Cũng có rất nhiều vụ việc, TNGT xảy ra do tài xế giao hàng công nghệ “chạy đua thời gian”, thường xuyên chen đường, lấn làn vì vội giao hàng cho khách kịp giờ, hoặc muốn chạy nhanh mỗi khi gặp tắc nghẽn giao thông. Nhiều tài xế cũng sẵn sàng lấn sang làn đường của các phương tiện giao thông khác thậm chí lấn luôn cả làn đường ngược chiều và vỉa hè của người đi bộ. Hành vi này khiến giao thông càng hỗn loạn và khó kiểm soát, tăng khả năng va chạm và TNGT.

Việc tuyên truyền đã giúp các tài xế giao hàng công nghệ trang bị kỹ năng và kiến thức để nghiêm túc chấp hành pháp luật đảm bảo ATGT. Đây là cơ sở để kéo giảm các hành vi vi phạm hành chính, TNGT mà đối tượng chính là tài xế giao hàng công nghệ.