Tài xế trong vụ CSGT bám trên nắp capo đi hơn 2 km đã ra trình diện

Thứ Hai, 15/07/2024, 15:59

Sau hơn 1 ngày bỏ trốn, tài xế xe con trong vụ để CSGT bám trên nắp capo bỏ chạy hàng cây số đã đến cơ quan Công an trình diện…

Chiều 15/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, cùng ngày, đối tượng điều khiển ô tô để CSGT bám trên nắp capo đã đến cơ quan Công an địa phương trình diện. 

Trước đó vào khoảng 14h30 ngày 14/7, tại lối lên cao tốc Quốc lộ 10 thuộc địa phận huyện An Lão, Hoàng Trung Hiếu (SN 1985, ở thôn Đại Công, xã Tiên Cương, huyện Tiên Lãng, cùng TP Hải Phòng) điều khiển ô tô con BKS: 15A-508.83 đi theo hướng Quảng Ninh - Thái Bình vượt đèn đỏ.

Tài xế trong vụ CSGT bám nắp capo đi hơn 2 km đã ra trình diện -0
CSGT bám trên nắp capo xe Toyota BKS 15A - 508.83 (ảnh chụp từ clip).

Tuy nhiên, lái xe này không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao thẳng khiến cán bộ của Tổ công tác CSGT đang đứng phía trước đầu xe phải nhảy và bám nắp capo. Sau đó người này vẫn điều khiển xe qua cầu Tiên Cựu về phía huyện Tiên Lãng.

Lái xe đã điều khiển phương tiện trên đi trên quãng khoảng gần 2 km, đến địa phận xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng thì cán bộ Tổ công tác đã nhảy xuống. Lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện đi đâu không rõ...

Tài xế trong vụ CSGT bám trên nắp capo đi hơn 2 km đã ra trình diện -0
Lái xe Hoàng Trung Hiếu đến cơ quan Công an trình diện sau 1 ngày bỏ trốn.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Tiên Lãng đã phối hợp với Công an huyện An Lão vào cuộc điều tra xác định lái xe ô tô BKS 15A-508.83 là Hoàng Trung Hiếu, ở thôn Đại Công, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, làm nghề lái xe dịch vụ chở khách.

Theo đó, Công an 2 địa phương đã phát đi thông báo, yêu cầu lái xe này ra trình diện cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra. Đến chiều ngày 15/7, sau 1 ngày bỏ trốn, Hoàng Trung Hiếu đã đến cơ quan Công an huyện An Lão trình diện và bước đầu khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ Hoàng Trung Hiếu, để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Văn Minh
.
.
.