Tài xế nồng nặc bia rượu viện lý do "dẫn đường xe cứu thương"

Thứ Năm, 30/03/2023, 10:45

Sáng 30/3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, tổ công tác Y15/141, Công an TP Hà Nội đã phát hiện trường hợp một tài xế xe máy vi phạm nồng độ cồn khủng, gấp 9 lần mức kịch khung.

Theo đó, vào tối 25/3, tổ công tác Y15 làm nhiệm vụ trên phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình, Hà Nội) tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

8f878b1dc77f1b21426e.jpg -0
Nồng nặc hơi men, tài xế xe máy viện lý do lạ lùng "dẫn đường xe cứu thương".

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện N.V.T điều khiển xe máy BKS: 29X5-003.XX trong trạng thái không tỉnh táo, loạng choạng trên đường, có biểu hiện say xỉn nên tiến hành dừng phương tiện.

Kết quả kiểm tra sau đó, N.V.T khiến các cán bộ của tổ công tác giật mình với mức vi phạm khủng ở mức 3,650mg/lít khí thở, gấp 9 lần mức kịch khung theo quy định.

Điều đáng nói, quá trình cảnh sát làm việc với lái xe N.V.T. gặp rất nhiều khó khăn bởi người này có thái độ chống đối không hợp tác, chây ỳ suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Thậm chí, người này liên tục đòi xem chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn của tổ công tác, thách thức lực lượng chức năng, viện lý do dẫn đường xe cứu thương.

Tuy nhiên, tổ công tác vẫn kiên quyết xử lý vi phạm của N.V.T. với mức phạt tiền 8 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo quy định.

B.C. - P.T
.
.
.