Sĩ diện hão, nhiều học sinh đầu trần kẹp 3, lạng lách đánh võng

Thứ Hai, 29/08/2022, 17:02

Được gia đình "hỗ trợ" về phương tiện xe máy, xe máy điện cùng với sự lơ mơ kiến thức luật giao thông dẫn tới nhiều học sinh dù chưa đủ tuổi nhưng vẫn vô tư chạy xe khắp đường phố, vi phạm nhiều lỗi như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba…

Chiều 29/8, Tổ công tác của Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức cắm chốt kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại ngã tư Hai Bà Trưng – Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm), trong đó tập trung vào đối tượng là học sinh ở lứa tuổi THPT cũng như THCS.

Ngay trên địa bàn Hà Nội, tại các tuyến đường, không khó để bắt gặp hình ảnh những em học sinh “cưỡi” xe máy, xe máy điện đi với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba…

Dù luật pháp đã quy định rất rõ ràng về việc tham gia giao thông và an toàn giao thông đường bộ nhưng từ sự kém ý thức của nhiều em học sinh và sự quản lý lỏng lẻo của gia đình, nhà trường đang dẫn tới việc vi phạm giao thông ngày càng nhiều. Tình trạng trên đang là những nguyên nhân gây nguy hiểm cho chính các em học sinh và cả cộng đồng xung quanh.

93dff6651de3d8bd81f22.jpg -0
Hình ảnh học sinh vi phạm giao thông trên đường phố Hà Nội.

Chỉ ít phút sau khi tổ công tác triển khai, hàng loạt trường hợp vi phạm là học sinh đã bị CSGT phát hiện, xử lý.

Đơn cử như trường hợp em M. (học sinh lớp 11 trường THPT Trần Phú) bị Tổ công tác yêu cầu dừng xe với lỗi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm ngay khi vừa ra khỏi cổng trường.

83530eb4e532206c79236.jpg -0
Nhiều học sinh tỏ ra ngơ ngác, không biết mình đã vi phạm luật giao thông.

Sau khi được cán bộ CSGT thông báo lỗi vi phạm, M. tỏ ra ngạc nhiên vì bị xử phạt đồng thời giải thích một cách hồn nhiên rằng được bố mẹ giao xe cho đi và dặn phải đội mũ bảo hiểm… nhưng khi đèo thêm bạn đằng sau thì “không biết” là cả hai cùng phải đội mũ.

Lời phân trần của M. khiến nhiều người dân chứng kiến lực lượng CSGT làm nhiệm vụ không khỏi ngao ngán về kiến thức luật giao thông của nam học sinh này.

Hay như trường hợp của một nam sinh khác trường THPT Trần Phú bị tổ công tác CSGT lập biên bản xử phạt liền biện minh rằng xe máy được bố mẹ giao cho để đi học và cũng chính phụ huynh của em là “thầy dạy lái” chứ hoàn toàn không qua trường lớp nào.

f07f4df4a672632c3a633.jpg -0
Cán bộ CSGT xử lý vi phạm đối với một học sinh.

Tương tự, sau khi bị CSGT dừng kiểm tra, hai nam sinh trường THCS Thanh Quan (quận Hoàn Kiếm) lo lắng chia sẻ hoàn toàn không biết đã mắc lỗi gì vì xe được bố mẹ đưa cho để đi học, việc phải đăng ký xe với cơ quan Công an để cấp biển số cũng chưa từng nghe qua.

Lơ mơ về luật, học trò Hà Nội ngơ ngác khi bị CSGT thổi phạt -0
Không chỉ nam sinh mà nhiều nữ sinh cũng vi phạm giao thông.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Văn Vinh, Đội CSGT số 1 cho biết, hàng năm, đơn vị đã phối hợp với Công an quận cũng như Ban giám hiệu các trường nằm trên địa bàn thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, phổ biến kiến thức về luật giao thông đường bộ, kỹ năng điều khiển xe an toàn cho các em học sinh. Tuy nhiên, để việc nâng cao kiến thức về luật giao thông đạt hiệu quả vẫn cần có sự chung tay từ các bậc phụ huynh, từ đó mới tạo được sự chuyển biến và hiệu quả.

Phụ huynh cũng cần làm gương cho con em về việc chấp hành nghiêm luật giao thông, không nên để tiếp diễn tình trạng các bậc phụ huynh biết con mình chưa đủ tuổi đi xe máy mà vẫn giao phương tiện, không sát sao nhắc nhở con em tuân thủ luật.

B.Châu
.
.
.