Sau 1 tháng thực hiện cao điểm ATGT tại Bắc Kạn: Vi phạm nồng độ cồn vẫn phổ biến

Thứ Năm, 15/12/2022, 12:46

Tại Bắc Kạn, với đặc thù là địa bàn miền núi, đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận người dân do hiểu biết pháp luật còn hạn chế, việc uống rượu bia đã trở thành thói quen khó bỏ nên tình trạng vi phạm diễn ra còn khá phổ biến.

Vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông có lẽ là một trong những nội dung được đề cập tuyên truyền đều đặn trong thời gian qua. Bởi ai cũng nhận thức được mối nguy cơ tai nạn giao thông từ nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng, có 1 phần nguyên nhân rất lớn từ hành vi vi phạm nồng độ cồn. Thời điểm cuối năm, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng.

Sau 1 tháng cao điểm thực hiện ATGT tại Bắc Kạn: Vi phạm nồng độ cồn vẫn phổ biến -0
Phòng CSGT Công an tỉnh lập biên bản trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Tại Bắc Kạn, với đặc thù là địa bàn miền núi, đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận người dân do hiểu biết pháp luật còn hạn chế, việc uống rượu bia đã trở thành thói quen khó bỏ nên tình trạng vi phạm diễn ra còn khá phổ biến.

Ghi nhận của phóng viên tại 1 chốt kiểm tra nồng độ cồn lúc 20h tại TP Bắc Kạn. Từ xe máy đến các phương tiện ô tô…Khi đi qua chốt, đều được kiểm tra nồng độ cồn.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một số trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, đã cho thấy, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, nhất là vi phạm về việc sử dụng rượu bia mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Điều đó, không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, cho mọi người xung quanh mà còn gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông.

Với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn ở mức 0,454; không có giấy phép lái xe, không mang theo đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, điều khiển và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, anh N.D.T., trú tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Em đi làm hôm nay gặp anh em cũng uống 1,2 chén, vì đi lại dưới thành phố không có đăng ký xe  nên em tranh thủ buổi tối, nghĩ là các anh Công an  không làm thì em đi về trên nhà để hôm sau lên xã báo làm lại giấy tờ. Em có biết là uống rượu, bia say thì nguy hiểm, nhưng em nghĩ đơn giản vẫn trong tầm mình kiểm soát nên em đi, khi mà các anh dừng xuống, kiểm tra và tuyên truyền thì em đã hiểu và biết là sai rồi…”

Sau 1 tháng thực hiện cao điểm ATGT tại Bắc Kạn: Vi phạm nồng độ cồn vẫn phổ biến -0
Kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Việc kiểm tra xử lý nồng độ cồn được các tổ công tác triển khai cả ngày lẫn đêm trên các tuyến đường khác nhau…Sau một thời gian áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc và lực lượng chức năng xử lý quyết liệt với lỗi vi phạm nồng độ cồn thì đến nay, một bộ phận người dân có tâm lý “nhờn luật”…Do đó, lỗi vi phạm nồng độ cồn thời gian qua xảy ra khá phổ biến…Qua công tác kiểm tra, vi phạm về nồng độ cồn thường xảy ra vào ban đêm.

Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Quý Mão năm 2023. Từ ngày 15/11 đến ngày 14/12/2022, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tổ chức 694 ca tuần tra kiểm soát với 2.516 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Phát hiện, lập biên bản 1.125 trường hợp vi phạm. Phạt tiền ước tính hơn 1,9 tỷ đồng. Trong đó, 175 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 175 phương tiện, ước tính số tiền phạt khoảng 785 triệu đồng. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở đến 21 nhà hàng, quán bar về việc không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia.

Trung úy Phan Hoàng Thông, Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Quá trình tuần tra kiểm soát, chúng tôi thường gặp những lỗi như: Người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ; điều khiển xe đi trên đường không đội mũ BH, không có các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Bên cạnh đó, ý thức của đại đa số người tham gia giao thông chấp hành tốt, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông thường xuyên vi phạm những lỗi cơ bản như điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu, bia...”

Thời điểm từ nay đến cuối năm là dịp của các buổi liên hoan, tổng kết do các cơ quan, doanh nghiệp, hội nhóm tổ chức, do đó số người sử dụng rượu bia sẽ tăng mạnh. Vì vậy, xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia tham gia giao thông được lực lượng chức năng Công an tỉnh triển khai đồng bộ và xuyên suốt trên các tuyến. Tất cả các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đều được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Một năm mới đang đến gần, mọi gia đình sẽ đón một cái Tết hạnh phúc, đủ đầy… nếu như người điều khiển phương tiện không sử dụng rượu bia, chắc chắn sẽ không xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Vì vậy, chúng ta hãy là người tỉnh táo khi tham gia giao thông…

Ngọc Ánh
.
.
.