Quyết tâm không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Thứ Sáu, 26/01/2024, 19:31

Trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm (từ 11/1-24/1), cả nước xảy ra 921 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 319 người, bị thương 798 người. So với 15 ngày trước liền kề, giảm 20,4% số vụ, giảm 37,9% số người chết, giảm 14% số người bị thương.

Ngày 26/1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

c08.jpg -0
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT báo cáo kết quả cao điểm đảm bảo TTATGT trên phạm vi toàn quốc.

Báo cáo kết quả cao điểm đảm bảo TTATGT trên phạm vi toàn quốc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, trong 15 ngày đầu thực hiện cao điểm (từ 11/1-24/1), cả nước xảy ra 921 vụ TNGT, làm chết 319 người, bị thương 798 người. So với 15 ngày trước liền kề, giảm 20,4% số vụ, giảm 37,9% số người chết, giảm 14% số người bị thương.

CSGT cả nước đã xử lý hơn 160 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 372 tỷ đồng. So với thời gian trước liền kề, xử phạt tăng 1,64%, tiền phạt tăng 4,42%; đã xử lý 40.806 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; so với thời gian trước liền kề tăng 0,5%; xử lý 5.904 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng, tăng 17,6%; 34.677 trường hợp vi phạm tốc độ, tăng 0,6%; 272 trường hợp ma tuý, tăng 0,17%.

Lực lượng CSGT toàn quốc đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 161 vụ, 325 đối tượng phạm pháp hình sự, kinh tế, ma tuý, buôn lậu, gian lận thương mại… Lực lượng CSGT cũng đã tuyên truyền, vận động hơn 500 chủ nhà hàng, quán bar, vũ trường, 167 doanh nghiệp, 11 nhà máy, 23 chủ bến bãi, 19 xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô, hơn 3.400 cá nhân, yêu cầu 240 chủ doanh nghiệp vận tải thuỷ, chủ bến bãi ký cam kết không vi phạm.

img_1140.jpg -0
img_1144.jpg -1
Các đại biểu tại hội nghị.

“Điểm nhấn của đợt cao điểm lần này là lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục CSGT xây dựng và ban hành phương án về tổ chức tuần tra, kiểm soát liên tuyến trên QL 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau do Cục CSGT trực tiếp chỉ đạo theo đúng yêu cầu: Nhanh chóng, kịp thời, thông suốt, không trùng dẫm đối tượng kiểm soát. Đặc biệt, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục CSGT phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xây dựng phần mềm ứng dụng di động hỗ trợ TTKS trên thiết bị di động cá nhân để cài đặt và cấp tài khoản cho CBCS làm việc trên tuyến. Ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến đã nhận được những phản hồi tích cực; tránh chồng chéo trong kiểm soát phương tiện, tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông” – Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh.

Tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng đã yêu cầu các đơn vị để tăng TNGT báo cáo rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục; các đơn vị thực hiện tốt, giảm TNGT chia sẻ kinh nghiệm; đồng thời đề ra các giải pháp đảm bảo TTATGT trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CSGT toàn quốc đã đạt được trong thực hiện đợt cao điểm vừa qua; chia sẻ với CBCS lực lượng CSGT về những vất vả, ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, nhờ đó đã kéo giảm sâu TNGT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long lưu ý thời gian từ nay đến Tết không còn nhiều, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao, tạo áp lực rất lớn đối với công tác bảo đảm TTATGT của lực lượng Công an, để bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết; yêu cầu Ban Giám đốc Công an các địa phương phối hợp với Cục CSGT tập trung chỉ đạo, bố trí lực lượng phương tiện, tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm TTATGT cho người dân di chuyển đón Tết với tinh thần “xuyên đêm, xuyên Tết" để bảo đảm giao thông thông suốt và phòng ngừa TNGT. Trong đó, cần tập trung vào các nhiệm vụ, đó là phải nắm tình hình hàng ngày, tổ chức kiểm tra, đôn đốc các tổ công tác của CSGT và các lực lượng khác được phân công nhiệm vụ trực, ứng trực tham gia đảm bảo TTATGT, bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các kế hoạch, phương án đảm bảo TTATGT tại địa phương.

csgt1.jpg -0
Các cán bộ CSGT tặng nước cho người dân về quê.
đổ xăng.jpg -1
Các cán bộ CSGT tặng xăng cho người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, Giám đốc Công an các địa phương phải quán triệt CBCS khi tuần tra, xử lý vi phạm về giao thông phải thực hiện nghiêm quy trình, quy chế công tác trong tiếp xúc với nhân dân và xử lý các vi phạm. Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy phải đồng hành, cùng chia sẻ với vất vả của CBCS. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm TTATGT dịp năm mới 2024 với mục tiêu đặt ra là kéo giảm TNGT và kéo giảm số người chết do TNGT so với cùng kỳ năm 2023; quyết tâm không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, TNGT nguyên nhân do nồng độ cồn, ma túy, liên quan học sinh…

Phân công cụ thể trách nhiệm về công tác bảo đảm TTATGT trên các tuyến, địa bàn được giao phụ trách và có sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Riêng đối với việc kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng CSGT góp phần giúp người dân định hình ý thức tham gia giao thông, xây dựng được thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe".

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lực lượng chức năng cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện xe ô tô chở khách chạy ban đêm, phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, để phòng ngừa TNGT liên quan phương tiện này. Tập trung rà soát, ngăn chặn không để các đối tượng tổ chức đua xe trái phép, chạy xe đánh võng, lạng lách gây mất an toàn giao thông. Bảo đảm an toàn cho CBCS không để các đối tượng chống đối, gây thương tích cho cán bộ CSGT, đối với các trường hợp chống lại lực lượng CSGT phải củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật hình sự để răn đe, phòng ngừa.

“Bên cạnh các chốt kiểm soát, phải tăng cường các tổ tuần tra lưu động để phát hiện xử lý vi phạm và đặc biệt là giúp đỡ, hỗ trợ người dân, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp bất trắc giữa đường như hỏng xe, hết xăng… để họ có thể di chuyển về quê đón Tết an toàn, thuận lợi. Kiến nghị các ngành chức năng kịp thời khắc phục, giải quyết những "điểm đen" về TNGT, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, những bất hợp lý trong tổ chức giao thông, khắc phục hạ tầng có nguy cơ gây TNGT” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Phương Thuỷ
.
.
.