Phú Yên kiến nghị khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1A

Thứ Ba, 04/10/2022, 19:24

Sau những trận mưa lớn, nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Phú Yên hư hỏng, sụt lún, "ổ gà"... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

 Trao đổi với PV Báo CAND tối 4/10, ông Huỳnh Gia Hoàng – Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên xác nhận vừa có văn bản đề nghị Khu Quản lý đường bộ III chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh này.

Trước đó vào ngày 30/9, Sở GTVT tỉnh Phú Yên tiếp nhận kiến nghị của UBND huyện Tuy An tình trạng hư hỏng mặt Quốc lộ 1A.

Qua kiểm tra, Sở GTVT tỉnh Phú Yên nhận thấy do ảnh hưởng những trận mưa lớn kéo dài mặt Quốc lộ 1A qua địa phận huyện Tuy An nói riêng và tỉnh Phú Yên nói chung đã phát sinh tình trạng hư hỏng, sình lún, "ổ gà"... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Phú Yên kiến nghị khắc phục tình trạng hư hỏng trên tuyến quốc lộ 1A -0
Đoạn Quốc lộ 1A phía Nam cầu Đà Rằng mới ở thị xã Đông Hòa bị hư hỏng nặng đang được khắc phục sửa chữa. Ảnh: Ngô Xuân

Cùng ngày, ông Nguyễn Phương Đông – Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Phú Yên cũng đã có văn bản kiến nghị Khu Quản lý đường bộ III với nội dung cho biết, qua kiểm tra hiện trường phát hiện nhiều đoạn trên các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1D ở huyện Tuy An, thị xã Sông Cầu, Đông Hòa và tuyến đường Đông Trường Sơn phát sinh "ổ gà", sình lún, gây mất ATGT cho người và các loại phương tiện lưu thông, nhất là vào ban đêm và khi tiết trời có mưa.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, rất nhiều đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A bị hư hỏng nặng do những trận mưa lớn vào thời điểm cơn bão số 4 ập vào đất liền. Một số đơn vị đã tiến hành sửa chữa nhưng do thời tiết bất ổn nên công tác khắc phục rất chậm, tiềm ẩn nhiều hiểm họa có thể xảy ra từ những “ổ gà” trên mặt đường.

Hữu Toàn
.
.
.