Nỗ lực đưa hơn 11.000 người dân Phú Yên từ phía Nam về quê

Chủ Nhật, 01/08/2021, 11:36

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở Giao thông - Vận tải và các cơ quan liên quan khẩn trương có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian đưa đón hơn 11.000 người dân Phú Yên từ phía Nam đăng ký về quê.

Thượng tá Võ Hùng Tường – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết, tổ công tác của đơn vị này đã dẫn đoàn xe khách chuyến thứ ba, đưa 455 người, trong đó có 6 trẻ em từ TP Hồ Chí Minh về đến Phú Yên an toàn trong sáng nay (1/8).

Nỗ lực đưa hơn 11.000 người dân Phú Yên từ phía Nam về quê nhà -0
 Xuyên suốt hành trình từ TP Hồ Chí Minh về TP Tuy Hòa, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đảm nhiệm dẫn đường.

Đoàn xe gồm 20 xe khách loại 44 giường nằm do Công ty CP xe khách Phương Trang Futa Buslines huy động, vận chuyển hỗ trợ miễn phí từ sáng 27/7 cho đến khi không còn người dân Phú Yên tạm trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê.

Cũng như hai chuyến trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên phân công tổ công tác dẫn đường gồm 8 CBCS trên hai xe ô tô CSGT trong hành trình hơn 1.000 km.

Được biết đến thời điểm này (1/8) đã có hơn 11.000 người dân Phú Yên đăng ký về quê trong chương trình hỗ trợ do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, với sự tài trợ miễn phí của Công ty CP xe khách Phương Trang Futa Buslines.

 

Nỗ lực đưa hơn 11.000 người dân Phú Yên từ phía Nam về quê nhà -0
 Ngay sau khi tới điểm đến ở TP Tuy Hòa, người dân trở về từ TP Hồ Chí Minh đều được giám sát y tế

Mặc dù trước khi lên xe khởi đầu hành trình trở về quê nhà, mỗi người dân đều có giấy chứng nhận âm tính với SARS-CoV-2, nhưng  khi về tới điểm đến ở TP Tuy Hòa, tất cả vẫn được xử lý y tế và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng phương pháp PCR. Những trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 sẽ được đưa đến cơ sở y tế để điều trị; nếu âm tính sẽ được tự cách ly y tế, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà và được xét nghiệm PCR 3 lần.

       

Hữu Toàn
.
.
.