Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng

Thứ Ba, 20/09/2022, 15:31

Trước tình trạng tài xế trên các tuyến đường cao tốc Vành đai 3 trên cao (Hà Nội) “chiếm” làn khẩn cấp đã bị lực lượng CSGT xử lý mạnh tay. Đặc biệt, sáng nay (20/9) Cục CSGT (Bộ Công an) cũng bắt đầu triển khai kế hoạch sử dụng mô tô đặc chủng, phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tuần tra kiểm soát lưu động đường Vành đai 3 trên cao…

Xử phạt nhiều lái xe “chiếm làn khẩn cấp

Làn đường dừng khẩn cấp chỉ dành cho tài xế dừng, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố hoặc những xe ưu tiên như: xe quân sự, xe Công an, cấp cứu, cứu hỏa,… di chuyển trong trường hợp khẩn cấp. Mặc dù vậy, thực tế cho thấy nhiều tài xế dù nắm rõ quy định nhưng vẫn cố tình vi phạm và khi bị CSGT xử phạt lại đưa ra hàng loạt lý do biện minh.

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng -0
Các tổ tuần tra bằng mô tô của CSGT trong sáng 20/9 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ dọc tuyến Vành đai 3 trên cao.
Theo chỉ huy Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, sau hơn 1 tuần (từ 12/9) tăng cường xử phạt xe ô tô đi vào làn khẩn cấp tại Vành đai 3 trên cao, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử phạt cả chục trường hợp với mức tiền từ 4 đến 6 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe (GPLX) từ 1-3 tháng. Tuy nhiên, đến nay nhiều tài xế vẫn cố tình chiếm làn khẩn cấp khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Cũng theo lực lượng CSGT Hà Nội, việc người điều khiển phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp không chỉ có xe khách dừng, đỗ, đón trả khách mà các xe cá nhân, vận tải hàng hoá cũng “chiếm” làn khẩn cấp không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn là một phần nguyên nhân gây ùn tắc giao thông.

Anh Trịnh Văn Hà (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, hàng ngày anh đều sử dụng phương tiện là ô tô cá nhân đi trên đường Vành đai 3 đến cơ quan ở quận Tây Hồ. Tuy nhiên, dù có những hôm đường không đông nhưng đủ các loại xe ô tô di chuyển vào làn khẩn cấp khiến cho giao thông rất lộn xộn. Đặc biệt, khi đến các lối lên xuống, nhiều xe đi theo kiểu “mạnh ai người đấy chạy” hay xe khách dừng đỗ đón, trả khách khiến cho giao thông ùn tắc.

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng -0
Nhiều xe ô tô các loại "chiếm" làn khẩn cấp khi tham gia giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao trước khi lực lượng chức năng ra quân xử lý.

Anh Nguyễn Công Hưng (ở Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) cũng chia sẻ. Thực tế, các lái xe đều biết rõ Luật giao thông đường bộ, thế nhưng khi tham gia giao thông thì lại phớt lờ, coi thường quy định, cố tình vi phạm làm xấu xí hình ảnh của người tham gia giao thông.

“Có những hôm, lưu thông đường Vành đai 3 đoạn từ Nguyễn Trãi đến cầu Mai Dịch cho thấy, hàng chục trường hợp phương tiện ô tô tham gia giao thông trên tuyến này ngang nhiên đi vào làn khẩn cấp. Văn hoá giao thông của những lái xe này thật sự quá tồi và cần phải xử lý nghiêm!”, anh Nguyễn Công Hưng bức xúc.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Quang Nam, Đội CSGT số 6 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, việc các phương tiện đi vào làn đường khẩn cấp trên cao tốc rất nguy hiểm và gây cản trở các phương tiện ưu tiên di chuyển khi có sự cố xảy ra. Qua hơn 1 tuần triển khai công tác tăng cường xử lý các trường hợp xe tô tô vi phạm đi vào làn cấm cho thấy, không những xe tải, xe khách mà xe cá nhân vi phạm cũng nhiều.

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng -0
Ngày 12/9, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường xử lý xe ô tô đi vào làn khẩn cấp và đã xử phạt nhiều trường hợp vi phạt, tước GPLX 3 tháng.

“Việc tài xế điều khiển các phương tiện ô tô đi vào làn khẩn cấp khiến cho cho các phương tiện như xe chữa cháy, cứu thương, xe cảnh sát… di chuyển làm nhiệm vụ không kịp thời. Các trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp đường Vành đai 3 trên cao đều bị tổ công tác lập biên bản xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, tước GPLX 3 tháng” - Thiếu tá Nguyễn Quang Nam nói.

Sử dụng xe đặc chủng tuần tra

Bắt đầu từ sáng nay (20/9), Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục CSGT và Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai kế hoạch sử dụng xe mô tô đặc chủng tổ chức tuần tra lưu động. Kế hoạch này được triển khai liên tục trong vòng 1 tháng (từ 20/9 đến 20/10).

Theo ghi nhận của PV, bắt đầu từ 6h15’, các tổ mô tô thuộc Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn Cục CSGT cùng các Đội 5, 6, 7, 14, 15 Phòng CSGT Công an Hà Nội bắt đầu thực hiện kế hoạch chống ùn tắc trên Vành đai 3. Mỗi tổ công tác thực hiện tuần tra từ Cầu Phù Đổng (Long Biên) - cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao đến Ngã ba Hải Bối (Đông Anh).

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng -0
Một trong những trường hợp tài xế vi phạm bị lực lượng CSGT xử lý.

Theo kế hoạch, Cục CSGT cử 9 chiến sĩ, 20 mô tô chuyên dụng và thiết bị ghi hình phối hợp cùng 10 cán bộ của 5 Đội CSGT thuộc Phòng CSGT Hà Nội nói trên tuần tra trên Vành đai 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long.

Trong 5 ngày đầu, lực lượng Cảnh sát sẽ tập trung tuyên truyền và xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm; 25 ngày sau ngoài tuần tra hướng dẫn sẽ kết hợp xử phạt vi phạm bằng hình ảnh. Lực lượng chức năng chia làm 3 ca tuần tra mỗi ngày. Khi phát hiện xe vi phạm sẽ ghi hình vi phạm, không dừng xe trừ trường hợp khẩn cấp.

Lực lượng CSGT cũng đưa ra khuyến cáo với người tham giao thông trên tuyến phát huy tinh thần nâng cao văn hóa giao thông, nhường nhau khi đến các điểm giao cắt lên xuống đường Vành đai 3 và tuân thủ theo chỉ huy điều khiển giao thông của lực lượng CSGT để tránh xung đột gây ùn tắc. Để xử lý triệt để tình trạng vi phạm này, ngoài việc cử lực lượng phối hợp với Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội sẽ ghi hình phạt nguội bằng 39 camera có sẵn trên tuyến.

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng -0
Trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô BKS: 30F-668.XX đi vào làn khẩn cấp bị xử lý vào sáng nay 20/9.

Cũng theo ghi nhận của PV, tại điểm cuối của tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn thuộc phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp ô tô đi vào làn khẩn cấp, bất chấp biển báo và cảnh báo của lực lượng chức năng.

Cụ thể vào 7h13’ cùng ngày, xe ô tô BKS: 30F-668.XX, do nữ tài xế Nguyễn Thị H (sinh năm 1982, ở Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển di chuyển trên đường Vành đai 3 hướng Phạm Hùng - Mai Dịch, khi đi tới đoạn trước bến xe Mỹ Đình, nữ lái xe này đã điều khiển ô tô đi vào làn khẩn cấp. Ngay sau đó, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe khi chiếc ô tô này ra khỏi đường Vành đai 3 để xử lý.

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng -0
Lực lượng CSGT kịp thời phân luồng khi phát hiện phương tiện gặp sự cố được di chuyển vào làn khẩn cấp.

Tiếp đến, khoảng 8h27’, xe ô tô BKS: 30A.308.XX do lái xe Trần Văn S (SN 1972, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp ngay lập tức đã bị lực lượng chức năng tiến hành dừng xe, yêu cầu vào chốt để kiểm tra.

Tại chốt giao thông, tài xế S cho biết, nguyên nhân đi vào làn khẩn cấp là do có một xe khác đã chèn ép, nên tài xế S mới phải đánh lái đi vào làn khẩn cấp để tránh xe, tránh xảy ra va chạm. Tuy nhiên, tất cả sau khi được tuyên truyền giải thích, lực lượng chức năng cũng tiến hành xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng -0
Trong ngày đầu ra quân, tình trạng xe vi phạm "chiếm" làn khẩn cấp đường cao tốc Vành đai 3 trên cao đã gần như không còn.

Trước đó, ngày 12/9, Đội CSGT số 6 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức thực hiện tổ công tác xử lý những tài xế có hành vi đi vào làn đường dừng khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao. Chỉ trong thời gian ngắn làm nhiệm vụ, hàng loạt trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và cũng bị xử lý nghiêm.

Điển hình như trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vinfast mang BKS: 30G-120.XX chạy với tốc độ cao, liên tục lạng lách trong làn đường khẩn cấp bị tổ công tác Đội CSGT số 6 yêu cầu dừng xe xử lý. Mặc dù trong quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế Đỗ Minh Q (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) lấy lý do đang có việc gia đình gấp nên bất đắc dĩ với đi vào.

Quang Trường - Nguyễn Thắng
.
.
.