Ngày đầu năm mới, gần 30 người thương vong vì tai nạn

Thứ Bảy, 01/01/2022, 20:48

Tính đến trưa 1/1, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 15 người, 12 người bị thương trong ngày đầu năm mới 2022.

Ngày 1/1, thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an cho biết ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 12 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 20 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người (giảm 1 vụ, tăng 3 người chết, số người bị thương không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước).

Ngày đầu năm mới, gần 30 người thương vong vì tai nạn -0
CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm trên cao tốc  Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ngày đầu năm mới 2022.

Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, tăng 1 vụ và 1 người chết; đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cũng theo Cục CSGT, trong ngày nghỉ Tết Dương lịch, TP Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và các địa phương giáp ranh không tổ chức bắn pháo hoa, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cũng trong ngày 1/1, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 6,4 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 5,7 tỷ đồng; tạm giữ 42 xe ô tô, 773 xe mô tô và tước 390 giấy phép lái xe; có 252 trường hợp bị xử lý vi phạm nồng độ cồn. Hệ thống camera giám sát phát hiện hơn 1,1 nghìn trường hợp vi phạm.

Đối với đường thủy, lực lượng CSGT và Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương phát hiện, xử lý 92 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng.

P.Thủy - B.Châu
.
.
.