“Né” trạm thu phí, container cày nát đường làng

Thứ Tư, 20/04/2022, 08:11

Ở tỉnh Quảng Trị, do bất cập từ việc đặt trạm thu phí BOT giữa khu vực dân cư, khiến mỗi ngày đêm có hàng trăm xe ôtô, đặc biệt xe container đi vào các đường dân sinh liên thôn, liên xã để né trạm, làm hư hỏng đường sá, thậm chí gây ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng.

Qua nhiều năm với rất nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân, nhưng trạm thu phí BOT Trường Thịnh đặt trên Quốc lộ 1, khu vực giáp ranh giữa TP Đông Hà và huyện Triệu Phong, vẫn không được di dời đến đầu, hoặc cuối tỉnh. Đáng nói, địa bàn này đông dân cư, đường sá liên thôn, liên xã khá nhiều nên khi nhiều tài xế cho ôtô rẽ vào đây để tránh trạm thu phí, gây hư hỏng đường sá, tiềm ẩn nguy cơ cao về TNGT.

xe cong.jpg -0
Vụ tai nạn giao thông do xe container “né” trạm thu phí gây ra trước trụ sở UBND xã Triệu Thuận.

Bà Cao Thị Chua, ở xã Triệu Giang (Triệu Phong), lo lắng: “Thời gian qua, ngày cũng như đêm, lúc nào cũng nườm nượp xe, đặc biệt ôtô tải trọng lớn và xe container vừa to vừa dài chiếm hết lòng đường và che khuất tầm nhìn người, phương tiện tham gia giao thông mỗi khi chúng qua các khúc cua ngoặt, tạo ra những nguy hiểm rất lớn và thường trực, khiến bà con mất ăn mất ngủ. Đơn cử, nhà tôi ở gần đường, ngoài thường trực về nỗi lo trên, còn bị chịu tiếng ồn suốt ngày đêm; cuộc sống sinh hoạt, sản xuất vì thế bị đảo lộn và ảnh hưởng rất lớn. Tôi rất mong chính quyền, ngành chức năng các cấp sớm có biện pháp để người dân chúng tôi không còn phải chịu đựng cảnh này”.

Theo ghi nhận, có 2 điểm các loại ôtô thường rẽ vào tránh trạm thu phí, đó là điểm Bắc - Nam rẽ về xã Triệu Giang rồi vòng lên thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Nam – Bắc thì ngược lại) và điểm rẽ về xã Triệu Thuận theo Quốc lộ 49C rồi vòng lên thị xã Quảng Trị (hướng Bắc – Nam). Ông Đoàn Quốc Hùng, ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, bức xúc: “Thời gian qua, xe container theo Quốc lộ 49C để tránh trạm rất nhiều và gây ra không ít vụ TNGT khủng khiếp. Bây giờ sống ở quê cũng không còn được yên ổn”.

Theo thống kê của Công an huyện Triệu Phong, riêng khoảng thời gian từ cuối năm 2021 đến nay, có ít nhất 3 vụ TNGT nghiêm trọng do xe container gây ra trên địa bàn, nguyên nhân do tránh trạm và chạy về đường liên thôn, liên xã. Đơn cử, vào khoảng 19h30 ngày 20/10/2021, trước UBND xã Triệu Thuận, một vụ TNGT thảm khốc do xe container gây ra trên tuyến Quốc lộ 49C Đông Hà về Triệu Thuận, khiến nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 74D-27.145 chết thảm.

Trả lời về việc trạm thu phí BOT đặt giữa khu vực dân cư đông đúc, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, phương án đề nghị di dời trạm thu phí kể trên đã được đề cập, bàn bạc nhiều lần. Tuy nhiên, trước đây, khi xây dựng trạm BOT, chính quyền và ngành chức năng đồng ý cho doanh nghiệp đặt tại vị trí trên, nên bây giờ đang phải tìm hướng giải quyết. 

Thanh Bình
.
.
.