Mát ga qua đèn đỏ, hàng loạt “thánh liều” dính phạt giao thông

Thứ Ba, 11/10/2022, 09:01

Hàng loạt “hung thần” xe tải với còi hơi đinh tai nhức óc rồi vượt đèn đỏ bất chấp nguy hiểm trên tuyến đường trục phía Nam Hà Nội bị lực lượng CSGT cắm chốt xử phạt nặng.

Tối 10/10, Tổ công tác của Đội CSGT số 10, Phòng CSGT Hà Nội tổ chức lực lượng xử lý tình trạng xe tải chạy nhanh vượt đèn đỏ trên tuyến đường trục phía Nam Thủ đô, đoạn đi qua Khu đô thị Thanh Hà (phường Phú Lương, quận Hà Đông) sau khi Báo CAND có bài viết “Hãi hùng những “hung thần” không biết dừng đèn đỏ ở Hà Nội” phản ánh về tình trạng người dân khi tham gia giao thông qua tuyến đường trên thường xuyên phải chịu đựng âm thanh chát chúa từ những chiếc còi hơi của xe tải đang lao nhanh trên đường khiến nhiều người giật mình vội vã dừng xe, né tránh.

Những chiếc xe này, khi đến nút giao cắt không những không giảm tốc độ mà còn liên tục tăng ga, lạng lách để vượt đèn đỏ.

a (11).jpg -0
Những "hung thần" trên tuyến đường trục phía Nam Hà Nội.

Khoảng 21h35, hành vi trên một lần nữa xuất hiện trên tuyến đường trục phía Nam Thủ đô khi tài xế xe đầu kéo BKS: 90H- 002.XX kéo theo rơ – móoc 90R- 002.XX với ý thức kém lao nhanh trên đường, liên tục kéo còi hơi sau đó vượt đèn đỏ “như một thói quen”. Ngay lập tức, tổ công tác của Đội CSGT số 10 ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để xử lý.

a (1).jpg -0
Cứ mỗi tối, những chiếc xe tải như này lại lao như bay trên đường gây ra nỗi sợ cho người dân.

Tại chốt xử lý, tài xế xe đầu kéo 90H- 002.XX được xác định là T.X.C. (SN 1992; trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đưa ra lời biện mình khá “hài hước” khi nói rằng mình không cố tình vượt đèn đỏ mà chỉ bởi nhỡ chân ga.

Với lỗi vi phạm “không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, tài xế T.X.C. sau đó bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 2 tháng.

a (9).jpg -0
Một chiếc xe tải chờ phế liệu chất cao như núi ngang nhiên vượt đèn đỏ.

Trong lúc tổ công tác đang lập biên bản tài xế xe đầu kéo 90H- 002.XX thì một chiếc xe tải loại 2,5 tấn mang BKS: 29C- 120.XX cũng điềm nhiên vượt đèn đỏ không hề e sợ rằng tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào cũng như việc bị CSGT xử phạt. Không những vậy chiếc xe này còn chở hàng hóa cồng kềnh, vượt quá chiều cao cho phép.

a (8).jpg -0
Chiếc xe chở hàng cao gấp nhiều lần cho phép.

Tài xế xe tải 29C- 120.XX được xác định là N.N.T. (SN 1979; trú tại xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) thừa nhận hành vi vi phạm vượt đèn đỏ của mình nhưng khi được hỏi về lý do cho hành vi trên thì lại ấp úng “khó nói”.

1.jpg -0
Tài xế ngay sau đó bị CSGT xử phạt nặng.
2.jpg -1

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với tài xế T. với lỗi vượt đèn đỏ và chở hàng quá chiều cao cho phép, phạt tiền 10 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 2 tháng.

a (14).jpg -0
Phát hiện CSGT lập chốt xử lý vi phạm, hai chiếc xe tải sau khi vượt đèn đỏ vội vã quay đầu bỏ trốn.
a (7).jpg -1

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Duy Tú, Cán bộ Đội CSGT số 10 cho biết, tuyến đường trục phía Nam Hà Nội có đặc thù nằm tại khu vực ngoại thành nên lượng xe tải, xe đầu kéo hoạt động với tần suất rất lớn. Tuy nhiên, về ý thức giao thông của cánh tài xế xe tải thì phần đông lại rất kém, sẵn sàng vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ chỉ để tranh thủ thời gian, rút ngắn quãng đường nếu cần thiết… Thêm vào đó, khung giờ buổi tối trên tuyến đường này mật độ phương tiện rất thấp nên tài xế càng chủ quan, cố tình vi phạm bất chấp tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo Thiếu tá Nguyễn Duy Tú, Đội CSGT số 10 sẽ tăng cường xử lý, xử phạt nặng đối với những tài xế cố tình không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, kết hợp cả hai hình thức xử lý trực tiếp và phạt nguội các trường hợp vi phạm.

B.Châu
.
.
.