Khai thác tuyến xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm thành phố

Thứ Ba, 13/09/2022, 08:53

Nhằm đáp ứng phương tiện phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất khi mỗi ngày sân bay này có 700-750 chuyến bay với hơn 100.000 khách, ngày 12/9 Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với hãng xe FUTA Bus lines khai trương tuyến xe buýt kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất với trung tâm thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, mặc dù lượng khách đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất đông như vậy, nhưng thời gian qua khu vực sân bay mới chỉ có 2 tuyến xe buýt hoạt động là tuyến từ sân bay Tân Sơn Nhất đến khu dân cư Trung Sơn và tuyến từ sân bay Tân Sơn Nhất đi bến xe Vũng Tàu.

Xe buýt không đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân dẫn đến tình trạng taxi, xe hợp đồng bị quá tải những thời điểm đông khách. Do đó việc có thêm 110 chuyến xe buýt/ngày từ sân bay về khu vực trung tâm thành phố sẽ góp phần giải quyết phần lớn nhu cầu đi và đến sân bay của hành khách.

Khai thác tuyến xe buýt sân bay Tân Sơn Nhất - trung tâm thành phố -0
Có thêm 110 chuyến xe buýt/ngày từ sân bay về khu vực trung tâm thành phố. Ảnh minh họa

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT cho biết, Sở GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để tiếp tục đưa thêm nhiều tuyến xe buýt nữa phục vụ nhu cầu đi, đến sân bay của hành khách. Việc này cũng nhằm dẹp bỏ được những vấn đề chưa hay trong vận tải khách bằng taxi, xe hợp đồng tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Để đáp ứng nhu cầu của hành khách, thời gian xe hoạt động trên tuyến sẽ kéo dài từ 5h45 đến 23h40 hằng ngày. Cứ 15 phút sẽ có một chuyến xe và trong trường hợp thiếu xe, đơn vị sẽ tăng cường xe để chạy với tần suất từ 5-15 phút/chuyến nhằm phục vụ hành khách. Xe hoạt động trên tuyến là dòng xe 14 chỗ ngồi và 6 chỗ đứng thế hệ mới của hãng GAZ Minibus. Ở khu vực trung tâm, xe đón trả khách tại bến xe buýt Sài Gòn trên đường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, xe sẽ đón khách cả ở nhà ga quốc tế và nhà ga quốc nội. Điểm đón khách tại ga quốc nội được đặt ở làn B, xe hành trình trên nhiều tuyến đường hướng về khu vực trung tâm và ngược lại.

Đ.Thắng
.
.
.