Khắc phục sự cố sạt lở đất đá tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Vũ Quang

Thứ Hai, 30/10/2023, 14:29

Sáng 30/10, đoàn công tác Công an tỉnh Hà Tĩnh do Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, giúp đỡ nhân dân, phối hợp khắc phục sự cố sạt lở đất đá tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Đức Liên huyện Vũ Quang.

Khoảng hơn 1h sáng nay 30/10, tại Km354+900 đến 355+400, do ảnh hưởng mưa lớn khiến phía taluy âm của tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên), bị sạt lở, sụt mái và khoét hàm ếch tại một số vị trí.

Khắc phục sự cố sạt lở đất đá tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Vũ Quang -1
Sạt lở tại tuyến đường sắt.

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến nhiều đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt. Việc sạt lở khiến các đoàn tàu không thể lưu thông qua lại tại khu vực mà phải đậu ở các ga Hòa Duyệt (xã Đức Liên), ga Yên Duệ (xã Đức Hương, huyện Vũ Quang)…

Hiện các hành khách đang được trung chuyển bằng ô tô qua các ga ở hai phía; trong khi đó các đơn vị ngành đường sắt đang tập trung khắc phục sự cố.

Tại buổi kiểm tra, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an huyện Vũ Quang, Công an xã Đức Liên phối hợp ngành đường sắt, chính quyền địa phương đảm bảo ANTT, cảnh báo nhân dân những nguy hiểm của sạt lở đất, hỗ trợ hành khách trong thời điểm này. Lực lượng Công an phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

Khắc phục sự cố sạt lở đất đá tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Vũ Quang -0
Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo khắc phục sự cố.
Khắc phục sự cố sạt lở đất đá tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua huyện Vũ Quang -2
Hành khách được trung chuyển.

Được biết, trong 6 giờ qua (16h - 22h), một số khu vực trong tỉnh có mưa to như: Cẩm Xuyên 74,2 mm (Cẩm Xuyên); Hương Điền 56,4 mm, Sơn Thọ 56,4 mm (Vũ Quang); Hương Vĩnh 160,6 mm (Hương Khê); Kỳ Anh 72,2mm, Kỳ Khang 60,6 mm (Kỳ Anh); Sơn Tây 97 mm, hồ Khe Cò 96,2 mm (Hương Sơn)...

Do đã có mưa to nên nhiều khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối. Cụ thể là các huyện: Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh.

Diệp Diệp
.
.
.