Khắc phục sạt lở, thông đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Chủ Nhật, 26/09/2021, 18:08

Những trận mưa lớn, kéo dài đã làm gần 1000 khối đất đá trên vách núi cao đổ sập xuống chắn hết đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Suốt đêm qua và hôm nay, cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã nỗ lực để thông đường.

 

Đến 16h chiều ngày 26/9, tin từ UBND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đoạn sạt lở gây tắc đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã cơ bản được khắc phục.

Trước đó, vào chiều tối 25/9, do mưa lớn kéo dài, khoảng gần 1000 khối đất đá trên núi cao bên đường bất ngờ đổ ập xuống trên đường Quốc lộ 8A, đường đi lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ở vị trí KM 82+300, đoạn qua địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Vụ sạt lở đã vùi lấp mặt đường dài hàng chục mét, gây ách tắc giao thông, làm hàng đoàn xe nối dài phải đứng chờ trên cung đường nguy hiểm, sạt lở luôn rình rập do mưa lớn.

Nỗ lực thông đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo -0
Sạt lở gây ách tắc đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động đã huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án khắc phục hậu quả, giải phóng đất đá sạt lở để sớm thông đường. Đồng thời, chốt chặn hai đầu đoạn đường bị sạt lở để hạn chế phương tiện lưu thông lên tuyến đường, tránh nguy hiểm và ùn ứ. Với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, điểm sạt lở đã được khắc phục, Quốc lộ 8A đã được thông tuyến lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Nỗ lực thông đường lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo -0
Sau nhiều nỗ lực của cơ quan chức năng địa phương, tuyến đường Quốc lộ 8A lên cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã được thông tuyến. 
Kiểm tra việc khắc phục sạt lở xảy ra ở KM 82+300 vào sáng ngày 26/9, ông Đặng Ngọc Sơn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương phải thường xuyên theo dõi các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn trong mùa mưa bão.
Lam Hồng-Hà Vi
.
.
.