Hướng dẫn phân luồng giao thông lễ hội Đền Trần

Thứ Sáu, 03/02/2023, 17:54

Để đêm khai ấn Đền Trần diễn ra trang nghiêm, an toàn, phát huy được nét đẹp văn hóa lễ hội đầu xuân, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tăng cường 2.000 CBCS tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Đêm 4/2, tức đêm ngày 14 tháng Giêng âm lịch, lễ khai ấn Đền Trần, tỉnh Nam Định sẽ diễn ra sau 3 năm tạm hoãn tổ chức vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Hướng dẫn phân luồng giao thông lễ hội Đền Trần -0
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định; Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, quán triệt công tác tại buổi nhận nhiệm vụ.

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn lễ hội, sáng 3/2 (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), 2.000 CBCS được tăng cường gồm Công an, Quân đội, Công an viên bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, nhân viên y tế đã tập trung tại Đền Trần nhận nhiệm vụ. Tất cả tạo thành 5 vòng bảo vệ, 22 chốt và nhiều tổ bảo vệ an toàn cho đêm khai ấn. Nhiệm vụ của từng vòng, từng chốt, từng tổ bảo vệ được phân công cụ thể.

Theo Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định: Từ 18h00’ ngày 4/2 (tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch), 2.000 CBCS được tăng cường sẽ thường trực 100% tại Đền Trần để triển khai phương án đảm bảo ANTT đêm khai ấn. Đến khi có lệnh của Ban chỉ đạo mới được rút quân. Bên cạnh lực lượng Công an mặc quân phục, lực lượng Cảnh sát hình sự của Công an tỉnh, Công an TP Nam Định sẽ mặc thường phục, thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra phòng ngừa tội phạm trộm cắp, móc túi trong khu vực Đền Trần…

Ngoài phương án đảm bảo ANTT, Công an tỉnh Nam Định còn dự trù tình huống, phương tiện phục vụ phương án cứu nạn, cứu hộ tại khu vực xung quanh 2 hồ bán nguyệt phía trước Đền Trần và Chùa Tháp. Do cơ sở hạ tầng Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Trần – Chùa Tháp mới bàn giao giai đoạn 1, đang triển khai thi công các hạng mục công trình giai đoạn 2 nên 2 hồ nước này chưa có biển, đèn cảnh báo, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng, nhất là Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ thường trực tại các vị trí xung quanh hồ bán nguyệt, không để người dân vào đường bờ hồ.

Hướng dẫn phân luồng giao thông lễ hội Đền Trần -0
CBCS Công an các đơn vị triển khai làm nhiệm vụ.

Có mặt dự và chỉ đạo tại buổi nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định yêu cầu tất cả CBCS tham gia phương án nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Thời điểm diễn ra lễ dâng hương, khai ấn, các tổ, chốt tuyệt đối không cho người không có nhiệm vụ vào trong khu vực Đền Trần. Ban Giám đốc Công an tỉnh quán triệt CBCS chấp hành nghiêm điều lệnh CAND cũng như mệnh lệnh của Ban Chỉ đạo phương án. CBCS vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT vừa phối hợp với Ban Quản lý di tích tuyên truyền, hướng dẫn du khách về du xuân, lễ đền không chen lấn, xô đẩy, tuân thủ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức lễ hội...” - đồng chí Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Phương án phân luồng giao thông đêm Khai ấn Đền Trần, tỉnh Nam Định -0
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Nam Định tổ chức thực binh tại các điểm chốt, các nút giao thông trọng điểm.

Để đêm khai ấn diễn ra trang trọng, an toàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nam Định cũng đã xây dựng các phương án dẫn đoàn, phân luồng đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Đền Trần và các tuyến trên địa bàn tỉnh.

200 CSGT với đầy đủ phương tiện xe ô tô, mô tô, biển báo, barie... được huy động để thực hiện nhiệm vụ phân luồng, đảm bảo giao thông được thông suốt. Từ 7h ngày 3/2/2023 (tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức thực binh tại các điểm chốt, các nút giao thông trọng điểm. Đúng 14h ngày 14 tháng Giêng âm lịch, CBCS CSGT có mặt tại vị trí làm nhiệm vụ và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo phương án đã phân luồng.

Theo Thượng tá Đỗ Đình Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định, lực lượng Cảnh sát giao thông thành lập 12 chốt giao thông tại các ngã ba, ngã tư nhằm phân luồng giao thông, chống ùn tắc. Trường hợp xảy ra ùn tắc cục bộ trước và trong thời điểm diễn ra lễ khai ấn Đền Trần, đơn vị sẽ triển khai phương án phân luồng các phương tiện từ xa.

Phương án phân luồng giao thông đêm Khai ấn Đền Trần, tỉnh Nam Định -0
Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định quán triệt nhiệm vụ đảm bảo ANTT lễ khai ấn.

Ngoài lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt, Phòng Cảnh sát giao thông còn bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát tại các tuyến quốc lộ, tuyến phân luồng; triển khai lực lượng tại chỗ giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra. Phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình nhằm chủ động điều tiết giao thông tại các tuyến quốc lộ khu vực giáp ranh.                 

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 10, Quốc lộ 21A và Quốc lộ 21B trong ngày 4-5/2/2023 (tức ngày 14, 15 tháng Giêng năm Quý Mão) diễn ra lễ khai ấn đền Trần, khi tình hình an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 khu vực ngang qua đền Trần diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định sẽ tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 21A và Quốc lộ 21B như sau:

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Phủ Lý về Thái Bình:

Quốc lộ 21 rẽ trái lên cầu vượt Lộc Hoà / Quốc lộ 21B rẽ phải lên cầu vượt Lộc Hoà – Quốc lộ 10 - Cầu vượt Lộc An – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 21B – Quốc lộ 10 (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Ninh Bình đi Thái Bình:

Quốc lộ 10 – đường dẫn lên cầu vượt Lộc An – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 21B – Quốc lộ 10 (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Thái Bình đi Hà Nội:

Cầu Tân Đệ - Quốc lộ 10 rẽ trái theo Quốc lộ 21B (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc) – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 10 – Cầu vượt Lộc Hoà – rẽ phải ra Quốc lộ 21 đi thẳng Phủ Lý, không đi vào Quốc lộ 21B (có biển chỉ dẫn)

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Thái Bình đi Ninh Bình:

Cầu Tân Đệ - Quốc lộ 10 rẽ trái theo Quốc lộ 21B – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 10 – Cầu vượt Lộc An – Rẽ phải đi Ninh Bình (có biển chỉ dẫn).

Công an tỉnh Nam Định đề nghị người tham gia giao thông trên các tuyến đường trên phối hợp và chấp hành việc phân luồng khi có hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Bích Mận-Đức Thông
.
.
.