Hai học sinh tử vong do va chạm với xe đầu kéo

Thứ Ba, 22/11/2022, 14:58

Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 22/11 trên đường ĐT.755B thuộc thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Hai học sinh lớp 9 ở huyện Bù Đăng điều khiển xe máy trên đường nhưng không may va chạm với xe tải lưu thông theo chiều ngược lại khiến 2 em tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, Nông Quốc D. (14 tuổi) điều khiển xe máy biển số 47FF-6601 chở theo Sầm Như L. (14 tuổi, cùng học lớp 9, trường trung học cơ sở Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng) lưu thông trên đường ĐT.755B (đường Sao Bọng – Đăng Hà), hướng từ huyện Bù Đăng đi tỉnh Lâm Đồng. Đến đoạn đường vòng, thuộc dốc 5 cây, thôn 5, xã Thống Nhất, 2 học sinh ôm cua trong tình trạng bị hạn chế tầm nhìn do sương mù dày đặc nên đã xảy ra va chạm với xe tải ben đầu kéo biển số 93H-013.71 đang lưu thông theo chiều ngược lại. Va chạm này khiến 2 em tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

 2 học sinh gặp nạn tử vong do va chạm với xe đầu kéo -0
Hiện trường vụ tai nạn.
 2 học sinh gặp nạn tử vong do va chạm với xe đầu kéo -0
Việc học sinh lớp 9 điều sử dụng xe máy là rất nguy hiểm, gia đình cần quản lý không để các em điều khiển xe.

Được biết, 2 em học sinh này đi “săn mây” ở khu vực đỉnh dốc Năm Cây thuộc thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng. Nơi đây đang là địa điểm “hot”, được mệnh danh là “Đà Lạt thu nhỏ” ở Bình Phước, thu hút nhiều giới trẻ đến du lịch, nhất là vào rạng sáng để ngắm mây bay, chụp ảnh. Điều đáng nói là nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, nẹt pô gây nên tình trạng mất trật tự, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông...

Nguyễn Cảnh
.
.
.