Giải quyết quá tải, Đà Lạt cấm đỗ xe hàng loạt tuyến đường

Thứ Hai, 19/09/2022, 10:20

Hạ tầng giao thông vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của các phương tiện, nhất là xe ôtô cá nhân (của người dân và du khách) được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Ngày 19/9, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đang triển khai bổ sung phương án phân luồng, bố trí chỗ đậu đỗ xe nhằm hạn chế ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trung tâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Quá tải, Đà Lạt cấm đỗ xe hàng loạt tuyến đường -0
Ùn tắc giao thông đang là vấn đề nan giải ở TP Đà Lạt.

Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh mặc dù nhiều tuyến đường và nút giao thông quan trọng của TP Đà Lạt đã được cải tạo, mở rộng nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ, nhất là vào giờ cao điểm và những ngày cuối tuần. Hạ tầng giao thông vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của các phương tiện, nhất là xe ôtô cá nhân (của người dân và du khách) được cho là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.

Do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định cấm đỗ xe trên các tuyến đường, gồm Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nguyễn Chí Thanh, Tăng Bạt Hổ, Trương Công Định, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân, Đoàn Thị Điểm, Bà Triệu, Lê Hồng Phong và một phần đường Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Ba Tháng Hai. Ngoài ra, đường Thủ Khoa Huân, ngay trung tâm TP Đà Lạt cũng được chuyển thành đường một chiều, theo hướng từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra đường Ba Tháng Hai.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho phép đỗ xe bên phải theo chiều phương tiện di chuyển đối với đường Đinh Tiên Hoàng và một phần đường Trần Quốc Toản. Được đậu, đỗ xe theo ngày chẵn lẽ trên đường Trần Phú và một phần đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyên Tử Lực. Thời gian triển khai được thực hiện từ ngày 1/10 tới.

Quá tải, Đà Lạt cấm đỗ xe hàng loạt tuyến đường -0
Sắp tới, hàng loạt tuyến đường ở trung tâm TP Đà Lạt bị cấm đỗ xe.

Để giải quyết vấn đề về đậu, đỗ xe, trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện giao thông là ôtô cá nhân, xe du lịch, UBND tỉnh Lâm Đồng đang lên phương án triển khai xây dựng bãi đậu xe ngầm tại công viên Yersin, Đồi Cù, công viên Ánh Sáng. Ngoài ra, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch bãi đậu xe khu vực ngã ba Đarahoa, huyện Lạc Dương và bãi đậu xe đầu đèo Prenn, thuộc phường 3 (TP Đà Lạt) và xã Hiệp An (huyện Đức Trọng).

Hai khu vực trên cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10km, ít dân cư, kết nối với các tuyến quốc lộ. Khi đưa vào sử dụng, du khách lên TP Đà Lạt du lịch, nghỉ dưỡng bằng xe khách do các doanh nghiệp du lịch tổ chức sẽ đậu đỗ ở các bãi xe này, sau đó vận chuyển khách vào trung tâm Đà Lạt bằng xe ôtô không quá 16 chỗ ngồi.

Khắc Lịch
.
.
.