Giải nhiệt cùng đồng nghiệp, nam công nhân "dính cồn" kịch khung

Thứ Bảy, 29/06/2024, 07:50

Trong 4 tiếng đồng hồ cắm chốt làm nhiệm vụ, tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm "kịch khung". Có trường hợp tài xế là công nhân xây dựng dính vi phạm sau khi "giải khát" cùng đồng nghiệp nhân công trình vừa đổ mái xong.

Tối 28/6, Đội CSGT số 6 triển khai tổ công tác cắm chốt làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT tại khu vực ngã tư Lê Đức Thọ – Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), trong đó tập trung kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông có hành vi vi phạm sử dụng rượu bia.

Ghi nhận cùng tổ công tác của Đội CSGT số 6 trong gần 4 giờ đồng hồ làm nhiệm vụ, hàng trăm lượt tài xế ô tô cũng như xe máy đã được kiểm tra, không phân biệt nam, nữ qua đó phát hiện nhiều trường hợp vi phạm với nhiều mức độ từ nhẹ đến “kịch khung”.

Một trong những “ma men” bị phát hiện mức vi phạm khủng là tài xế Phạm Văn T. (SN 1991; trú tại Ninh Bình) điều khiển xe máy BKS: 35K1 - 528.XX có mức nồng độ cồn lên tới 0,505 mg/L khí thở. Không những vậy, tài xế này còn chở theo 2 người ngồi sau, cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm.

Quá trình làm việc với Cảnh sát, tài xế T. cho biết, vừa mới ở quê ra Hà Nội làm xây dựng được 2 tháng. Hôm nay nhân việc công trình đổ mái xong, anh cùng đồng nghiệp đi liên hoan và có uống khoảng 7 - 8 cốc bia để giải nhiệt sau đó điều khiển xe máy quay trở lại công trình. Không ngờ gặp chốt CSGT dừng kiểm tra và bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Được biết, ngoài vi phạm nồng độ cồn khủng, tài xế Phạm Văn T. còn mắc các lỗi: cả người điều khiển và người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe.

Một trường hợp vi phạm khác là tài xế Nguyễn Duy A. (SN 2001; trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29L1- 450.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,327 mg/L khí thở. Người này cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe theo yêu cầu của CSGT.

Theo nam tài xế này cho biết, anh vừa tham gia một buổi liên hoan chia tay với đồng nghiệp ở công ty và có uống đôi chút. 

Với các lỗi mắc phải, tài xế A. sẽ bị xử phạt đến 7 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trao đổi với PV CAND, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6 khẳng định, trong thời gian tới, đơn vị vẫn sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn với tinh thần quyết liệt, không có vùng cấm để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông, quyết tâm tạo ý thức cho người dân đã tham gia giao thông không sử dụng bia rượu. Bất cứ trường hợp nào chây ì, chống đối, cản trở việc kiểm tra việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông thì lực lượng chức năng sẽ củng cố, xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 27/6, với 79,84% đại biểu Quốc hội (ĐBQH) biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, gồm 9 chương, 89 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025.

Trước khi biểu quyết toàn bộ dự án luật, Quốc hội biểu quyết thông qua khoản 2 Điều 9 về quy định cấm: "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" với 357/448 (chiếm 73,46%) tổng số ĐBQH biểu quyết tán thành.

Trường Thắng
.
.
.