Gặp CSGT, ma men "vùng vằng giận dỗi”

Thứ Tư, 10/08/2022, 16:06

Hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức “khủng” bị CSGT phát hiện, xử lý tuy nhiên không chấp hành và tỏ thái độ “giận dỗi”.

Chiều 10/8, tổ công tác của Đội CSGT số 5 do Đại uý Đào Xuân Dũng làm tổ trưởng triển khai làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 hướng về đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) kiểm tra, xử lý theo chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. 

Gặp CSGT, ma men vùng vằng “giận dỗi” -0
Một trong nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị tổ công tác Đội CSGT số 5 xử lý trong chiều nay.

Quá trình làm nhiệm vụ, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở các mức từ nhẹ đến “khủng” đã được lực lượng CSGT phát hiện xử lý.

Đơn cử như trường hợp người đàn ông điều khiển xe máy 29K1-797.xx khi bị tổ công tác dừng kiểm tra trong trạng thái hơi thở nồng nặng mùi bia rượu, bước đi loạng choạng chỉ trực đổ ra đường khiến các cán bộ CSGT không khỏi ngao ngán.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy người này vi phạm mức 0,685 mg/L khí thở, trên cả mức vi phạm cao nhất.

Phân trần sau khi bị CSGT kiểm tra, tài xế cho biết tên là Trần Phương G. (SN 1972, ở quận Long Biên, Hà Nội), trước đó có đi liên hoan với bạn, cũng bởi nể nang mà uống hơi nhiều nên bị say. Tài xế G. sau đó đã ký vào biên bản vi phạm.

Gặp CSGT, ma men vùng vằng “giận dỗi” -0
CSGT lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm.

Tiếp đó, tổ công tác cũng dừng kiểm tra người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 30M2-031.xx chở theo một cháu bé phía sau. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy người này vi phạm mức 0,130mg/L khí thở.

Sau khi xuất trình giấy tờ liên quan mang tên Thân Xuân T. (SN 1962, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), người đàn ông này phân trần lý do đi ăn giỗ, có uống chút bia nên không tin mình vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí, ông T. vùng vằng, đòi CSGT trả giấy tờ sau đó bỏ xe máy lại.

Sau khi được cán bộ CSGT giải thích, tuyên truyền, ông T. đã bình tĩnh lại và ký vào biên bản vi phạm.

Trao đổi với PV, Đại uý Đào Xuân Dũng cho biết, thực hiện cao điểm 299 của Bộ Công an, Công an thành phố, Phòng CSGT Hà Nội, Đội CSGT số 5 đã triểu khai các ca công tác theo chuyên đề. Đơn vị bố trí linh hoạt các vị trí trên tuyến đường, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hoá trang, đón lõng trên đường kịp thời dừng kiểm tra xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và xử lý nghiêm đảm bảo góp phần kiềm chế va chạm TNGT trên địa bàn.

Được biết, hành vi vi phạm của người điều xe máy, vi phạm  nồng độ cồn trên 0,400 mg/L khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng, hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 22 đến 24 tháng và còn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày theo qui định.

Đối với vi phạm nồng độ cồn dưới 0,250 mg/L khí thở, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu, hình thức xử lý bổ sung tước GPLX và cũng tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.

P.Thủy - B.Châu
.
.
.