Đà Nẵng ngày đầu áp dụng giấy đi đường có mã QRcode

Thứ Hai, 06/09/2021, 07:46

Kể từ 8h sáng ngày 5/9, TP Đà Nẵng áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo từng cấp độ, từng nguy cơ và kiểm soát việc di chuyển giữa các tuyến đường, các vùng bằng giấy đi đường có mã QRcode.

Công an TP Đà Nẵng tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, khu phố vừa tuyên truyền người dân kịp thời nắm vững, chủ trương quy định mới của TP, vừa nhắc nhở những trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng có biểu hiện chống đối.

Theo số liệu thống kê, tại 7 quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng có 151 vùng đỏ, 16 vùng xanh không có ca nhiễm COVID-19. Từ sáng sớm, lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra khép kín địa bàn và tuyên truyền cho người dân về quyết định mới của UBND TP Đà Nẵng.

Trung úy Nguyễn Phú Hoàng, Cảnh sát khu vực phụ trách khu vực Hòa Phú 6,7,8,9, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết, trong sáng 5/9, một số người dân do không hiểu quy định của Chủ tịch UBND TP nên đã tự ý ra khỏi nhà để đi thăm người thân, hay mua những nhu yếu phẩm không cần thiết; một số người ngoại tỉnh do không hiểu chủ trương mới phòng, chống dịch theo vùng khi thấy người dân các vùng khác được đi ra ngoài nên có thái độ nóng nảy, phản ứng với lực lượng làm nhiệm vụ. Đối với những trường hợp này, lực lượng Công an đã phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố có hỗ trợ phù hợp để cho người dân ngoại tỉnh được ổn định cuộc sống.

Đà Nẵng ngày đầu áp dụng giấy đi đường có mã QRcode -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng kiểm tra giấy đi đường của người dân sáng 5/9.

Đà Nẵng áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo quy định mới nên lượng người đi trên các tuyến đường rất đông. Do đó, lực lượng Công an càng phải "căng mình" làm nhiệm vụ. Mỗi CBCS trong tổ công tác trên các tuyến đường bố trí phân luồng, chia khoảng cách ra để kiểm tra đầy đủ từng người một, không để sót lọt và giải quyết linh động giải quyết theo từng trường hợp đúng quy định, không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại điểm chốt; đồng thời thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau một thời gian dài thực hiện đợt giãn cách đặc biệt "ai ở đâu ở yên đó", TP Đà Nẵng vừa có quyết định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo từng cấp độ nguy cơ. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng người ra đường rất lớn nên nguy cơ lây nhiễm bệnh tiềm ẩn nguy cơ cao hơn, công tác kiểm soát dịch cũng sẽ khó khăn hơn. Do đó, khâu kiểm tra giấy tờ và giấy đi đường đúng quy định trong thời gian tới vẫn là trọng yếu nhất, vì vậy phải kiểm soát chặt người ra đường.

Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng Công an nếu phát hiện trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng quy định phải xử lý nghiêm để răn đe. Đặc biệt, các CBCS Công an làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phải hết sức cảnh giác, phối hợp cùng với chính quyền các địa phương quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm người dân ra khỏi nhà không đúng quy định, mà then chốt là những chốt kiểm soát tại các khu dân cư...

Việt Thành
.
.
.