Đà Nẵng lập các tổ kiểm soát xe "nhồi nhét", độ chế...

Thứ Hai, 14/02/2022, 07:27

Sau Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Ghi nhận tại nút giao thông Hồ Xuân Hương - Ngũ Hành Sơn trong những ngày qua cho thấy, khu vực này đã được cải tạo phân làn từ xa nhằm hạn chế, tránh xung đột giữa các loại phương tiện khi vào nút.

Cụ thể, xe thô sơ, xe gắn máy đi từ hướng cảng Tiên Sa, quận Sơn Trà về quận Ngũ Hành Sơn đến ngã tư Lê Văn Hưu cần phải rẽ vào đường gom. Người dân không được đi vào đường chính nhằm tránh tai nạn giao thông. Tuy nhiên thực tế tại khu vực này có nhiều môtô, xe gắn máy theo thói quen đi vào đường cấm; mặc dù lực lượng CSGT chốt chặn ngay đầu tuyến đường.

Anh Nguyễn Văn Minh, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu khi bị cơ quan chức năng xử lý đã thanh minh rằng, do anh không để ý vì đường mới gắn bảng nhưng nằm ở vị trí trên cao, khó quan sát…

Tương tự anh Minh, nhiều trường hợp vi phạm khác đều được các cán bộ, chiến sĩ CSGT tuyên truyền, nhắc nhở lần sau phải chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo quy định, từ ngày 1/12/2021, các loại xe thô sơ, xe gắn máy và xe ôtô kích thước nhỏ đến ngã tư Lê Văn Hưu đi hướng quận Ngũ Hành Sơn, phải rẽ vào đường gom dẫn đến ngã tư Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương, các phương tiện phải tuân theo biển báo và hệ thống tín hiệu đèn để phòng, tránh tai nạn giao thông.

Bên cạnh việc trực tiếp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, CSGT sẽ trích xuất camera, gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện.

Trung tá Nguyễn Bá Cường, Trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hải, cho biết, sau một tháng ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, lực lượng CSGT- Trật tự trên tuyến bắt đầu xử lý vi phạm. Mức xử phạt 500 nghìn đồng và tước giấy phép lái xe (GPLX) 2 tháng được áp dụng đối với các trường hợp đi sai làn đường.

Để đảm bảo TTATGT, lực lượng CSGT kiên quyết xử lý những lỗi cố tình vi phạm; đồng thời nhắc nhở người dân ở xa, chưa hiểu biết về bảng phân làn, đường gom… nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông tại nút giao Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương.

"Chúng tôi thường xuyên xử lý vi phạm người vi phạm biển báo hiệu đường bộ, đến nay ý thức của người dân dần được nâng cao. Thỉnh thoảng có trường hợp vi phạm buộc chúng tôi phải xử lý. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy việc lắp đặt cơ sở hạ tầng, biển báo hiệu quá cao mà người dân đi xe máy nên dẫn đến việc thiếu quan sát", Trung tá Cường nói.

Cùng với đó, lực lượng CSGT cũng tăng cường kiểm tra xử lý xe chở quá tải, xe chở vật liệu xây dựng (cát, sỏi) gây mất ATGT trên các tuyến quốc lộ. Theo Trung tá Phạm Hồng Hải, Trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn cho biết thêm, tính từ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý 14 trường hợp xe khách vi phạm TTATGT; trong đó nhiều xe khách nhồi nhét quá số người quy định.

Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện tình trạng xe chở vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình trên địa bàn cơi nới thùng xe; hoặc chở đất đá gây rơi vãi nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến. Các trường hợp chở quá tải, cơi nới kích thước thùng hàng xe, đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian ra quân cao điểm trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn đã phát hiện, xử lý 37 trường hợp xe tải ben chở cát sỏi, đất đá, vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT...

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng trao đổi, để đảm bảo TTATGT trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực đảm bảo TTATGT; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Ngoài việc tập trung thực hiện nhiệm vụ ngăn ngừa kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế ùn tắc giao thông ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng.

Thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát,  xử lý phương tiện xe khách, xe chở vật liệu xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải, cơi nới kích thước thùng hàng.

Ngoài chốt chặn, lực lượng chức năng còn tăng cường thêm các tổ công tác đặc biệt, thường xuyên tuần tra, ngặn chặn kịp thời các đối tượng độ chế xe máy, cố ý phô diễn hành vi lạng lách, đua xe trái phép, với mục tiêu cao nhất là nâng cao nhận thức, tự nguyện chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông của người dân và kéo giảm tai nạn trên cả 3 tiêu chí.

Việt Thành
.
.
.