CSGT tuần lưu đêm mưa bắt vi phạm cồn

Thứ Sáu, 10/02/2023, 09:16

Đêm khuya cùng những cơn mưa phút không ngớt, các chiến sĩ CSGT Hà Nội vẫn thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, vừa cắm chốt vừa tổ chức tuần tra lưu động để kịp thời phát hiện xử lý mọi sự cố về giao thông cũng như xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến nồng độ cồn.

20h tối 9/2, dưới cơn mưa phùn của Hà Nội, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) với trang thiết bị lên đường tuần tra địa bàn do đơn vị quản lý trong đó nhiệm vụ chính là phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông.

Nhiều tuyến đường như Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu đều được tổ công tác liên tục tuần tra. Đối với bất cứ trường hợp nào có dấu hiệu sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe đều lập tức được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Việc kiểm tra được thực hiện nhanh chóng bằng test nhanh của máy đo nồng độ cồn. Tài xế chỉ cần thổi một lượng hơi nhỏ vào phễu kiểm tra, máy sẽ báo kết quả có phát hiện cồn hay không. Sau khi xác định tài xế đã sử dụng rượu bia, lực lượng CSGT sẽ chuyển sang chế độ định lượng để cho ra kết quả. 

Khoảng 21h30, tổ tuần tra lưu động bằng mô tô chuyên dụng phát hiện một đôi nam nữ đi trên xe ô tô mang BKS: 30H-071.XX có dấu hiệu vi phạm luật giao thông nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, tài xế N.V.C. (SN 1989; trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,211 mg/L khí thở.

Nhìn thấy kết quả nồng độ cồn của mình, tài xế C. mới bần thần nhận ra vi phạm của mình khi quá chủ quan sau khi uống bia rượu vẫn “tự tin” lái xe về nhà bởi nghĩ quãng đường di chuyển ngắn và trời tối lại mưa thì CSGT không đi tuần tra.

Mức phạt cho sự chủ quan và tự tin của tài xế C. là 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Trường hợp của ông T.V.H. (SN 1952, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS: 29C1-135.XX bị tổ công tác yêu cầu dừng xe trên đường Lê Đức Thọ khi vừa từ nhà con gái về. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông T.V.H. vi phạm ở mức 0,377 mg/L khí thở.

Ngồi làm việc với cán bộ CSGT, ông H. thở dài cho biết trước đó có uống một lon bia ở quán nước gần nhà con gái rồi ra về. Ông cũng nghĩ uống vậy là không quá nhiều nên vẫn có thể chạy xe an toàn và nếu có bị kiểm tra thì cũng không thể lên được nào ngờ…

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, ông H. cũng không có giấy phép lái xe và không có đăng ký xe. Với các lỗi trên, ông T.V.H. bị phạt tiền đến 7 triệu đồng, tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. 

Tâm trạng buồn bã vì bị CSGT xử phạt, ông H. bắt xe ôm về nhà khi trời đã về khuya cùng cơn mưa phùn chưa dứt.

Cuốn sổ biên bản đóng lại, các cán bộ của tổ công tác lại tiếp tục nhiệm vụ tuần tra, rất nhiều người điều khiển ô tô và xe máy được yêu dừng kiểm tra nồng độ cồn nhưng hầu hết người được kiểm tra đều tuân thủ nghiêm quy định.

Vui vẻ hợp tác của cán bộ kiểm tra, anh Lại Quang Tùng (trú tại quận Bắc Từ Liêm) cho biết, ban đầu có chút giật mình khi thấy xe tuần tra của CSGT ra tín hiệu dừng lại với suy nghĩ không biết vi phạm lỗi gì. Tuy nhiên, khi biết lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn thì tôi rất ủng hộ. Việc kiểm tra đột xuất chỉ diễn ra khoảng 1-2 phút, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến giao thông và rất nhanh gọn.

Theo Đội CSGT số 6, trong thời gian qua, lực lượng CSGT Hà Nội cũng như cả nước làm rất mạnh tay, xử lý rát đối với mọi hành vi vi phạm giao thông trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn nên đã tạo được chuyển biến rõ rệt về ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Giờ đây, hầu như mọi người đều hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng rượu bia rồi vẫn lái xe bởi e ngại việc bị CSGT xử phạt nặng. Nhiều người hình thành thói quen đã sử dụng rượu bia thì đi phương tiện công cộng về nhà.

Riêng trong ca trực từ 20h tối 9/2 đến 0h ngày 10/2, tổ công tác đã kiểm tra hơn 70 người điều khiển xe máy và ô tô nhưng chỉ phát hiện 2 trường vi phạm nồng độ cồn (1 xe máy, 1 ô tô).

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong hơn 1 tháng đầu năm 2023, lực lượng CSGT thành phố đã xử lý hơn 12.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, qua đó phạt tiền lên tới hơn 68 tỷ đồng.

B.Châu - Q.Trường
.
.
.