CSGT Thủ đô “gác xuyên lễ" đảm bảo giao thông an toàn cho người dân

Thứ Hai, 02/09/2024, 19:25

Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, lực lượng CSGT Thủ đô đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

8h sáng 2/9 dưới thời tiết nắng gắt gần 37 độ C trên QL1A (huyện Phú Xuyên Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Hà Nội) đã triển khai lực lượng ra vị trí làm nhiệm vụ cắm chốt đảm bảo giao thông, xử lý vi phạm liên quan đến tốc độ trên tuyến.

Chia sẻ cùng PV CAND trước khi làm nhiệm vụ, Đại úy Khuất Trung Hải (cán bộ Đội CSGT số 8) cho biết, QL1A là một trong những tuyến đường huyết mạch đi qua hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên của Thủ đô Hà Nội với lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Chính bởi vậy, công tác đảm bảo TTATGT được đơn vị đặc biệt chú ý. 

Đặc biệt, trong đợt cao điểm đảm bảo TTATGT kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay cũng như chuẩn bị cho kế hoạch đón học sinh, sinh viên đến trường ngay sau nghỉ lễ, đơn vị đã xây dựng cụ thể nhiệm vụ cho từng tổ công tác, 100% quân số ứng trực thực hiện công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ cho phép, dừng đỗ sai quy định, sử dụng rượu bia, chở quá số người quy định…

Đại úy Hải khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến QL1A phải tuân thủ luật theo quy định, "đã uống rượu bia thì không lái xe”, chạy đúng tốc độ quy định; đi đúng làn đường, phần đường; không nên chủ quan thấy đường vắng thì “mát ga” bởi hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính tài xế mà còn cả những người xung quanh.

Tiếp tục ghi nhận về quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT Hà Nội trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, PV CAND theo chân tổ công tác của Đội CSGT số 2 triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn trên phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) vào chiều cùng ngày.

Nói về vi phạm nồng độ cồn, Trung tá Nguyễn Văn Hiền (Đội phó Đội CSGT số 2) chia sẻ, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân cơ bản gây tai nạn giao thông. Do vậy, lực lượng CSGT đã rốt ráo xử lý hành vi vi phạm này. Điều này đã tạo được những dấu ấn, tác động tích cực đến đời sống xã hội và đem lại những hiệu quả trong sự thay đổi về ý thức của đại bộ phận người dân Thủ đô. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số nhỏ người thiếu ý thức coi thường luật giao thông, cố tình vi phạm đặc biệt là trong các kỳ nghỉ lễ Tết.

Để tiếp tục kéo giảm tình trạng người dân tham gia giao thông có nồng độ cồn trong hơi thở, Phòng CSGT Hà Nội đã có các kế hoạch chi tiết triển khai công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt trước, trong và sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với nhiều biện pháp từ cắm chốt công khai, hóa trang ghi hình đến tuần tra lưu động trong tất cả các khung giờ từ sáng đến đêm để không bỏ sót vi phạm.

17h chiều cùng ngày trên phố Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), các tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội cũng bắt đầu triển khai lực lượng vào vị trí làm nhiệm vụ theo kế hoạch để xử lý những trường hợp vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách đánh võng hay những xe giả danh, xe ba bánh, xe thương binh...

Trường Thắng
.
.
.