CSGT Hà Nội xử lý phụ huynh học sinh vi phạm giao thông để làm gương

Thứ Tư, 04/09/2024, 10:49

Việc phụ huynh đưa đón con đến trường vi phạm luật giao thông sẽ khiến con trẻ bắt chước, gây ra những hệ lụy khôn lường cho cả gia đình và xã hội. Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm tình trạng trên để chấn chỉnh, giáo dục và nêu gương cho học sinh.

7h sáng 4/9, ghi nhận của PV CAND tại khu vực trước cổng trường tiểu học Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) không khó để thấy một số phụ huynh đưa đón con đi học bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Một số khác có mang theo mũ bảo hiểm nhưng treo trên xe, hoặc cầm trên tay. Nguy hiểm hơn là tình trạng phụ huynh chở trẻ nhỏ đi ngược chiều để đến trường.

Trao đổi về tình trạng này, Trung tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) chia sẻ, cha mẹ cần làm gương cho trẻ trong việc chấp hành luật lệ giao thông. Thế nhưng, thay vì giáo dục con ý thức chấp hành, có những người lại “kéo” con vào vi phạm, dẫu biết điều đó không được phép. Tình trạng phụ huynh chở con đi học không chấp hành quy định an toàn giao thông cũng diễn ra phổ biến, đặc biệt là không đội mũ bảo hiểm. Những hành động đó được cho là có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới ý thức của trẻ.

Chịu trách nhiệm đảm bảo TTATGT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Đội CSGT số 4 vẫn thường xuyên triển khai cán bộ tuần tra, ứng trực tại khu vực các trường học để nhắc nhở, tuyên truyền đến phụ huynh cũng như học sinh trong việc điều khiển phương tiện đúng luật giao thông đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trong ca làm nhiệm vụ sáng nay của tổ công tác Đội CSGT số 4 tại khu vực trường Tiểu học Tô Hoàng, Cảnh sát đã phát hiện xử lý hơn 10 trường hợp phụ huỵnh và học sinh vi phạm.

Nói về vi phạm của mình sau khi bị CSGT lập biên bản xử phạt, bà N.T.H. (SN 1971) biện minh rằng do nhà ở rất gần trường nên sáng nay khi đưa cháu đi học đã vô ý quên việc phải đội mũ bảo hiểm. Bình thường khi di chuyển đi công việc ở xa thì vẫn đội mũ đầy đủ nhưng chủ quan trường của cháu ở gần nhà mới vi phạm.

Cùng chung lý do trường ở gần nhà giống bà N.T.H., nhiều phụ huynh khác bị CSGT xử phạt trong sáng nay cũng biện minh rằng đây là thói quen lâu nay nhưng sau hôm nay đã nhớ và sẽ không tái phạm. Tất cả đều rất đồng tình với cách làm kiên quyết ngay từ đầu năm học để định hình văn hoá giao thông lâu dài.

Trực tiếp làm nhiệm vụ, Trung tá Lê Văn Hưng, cán bộ Đội CSGT số 4 cho biết, năm học mới bắt đầu cũng là lúc những áp lực giao thông vừa đưa con đến lớp vừa đến công sở gia tăng với phụ huynh. Nhưng không vì thế phụ huynh vi phạm giao thông làm tấm gương xấu cho con em. Để có lộ trình hợp lý khi tham giao thông, phụ huynh đưa con em đến trường cần tính toán thời gian hợp lý. Làm gương cho con em, khi tham giao thông đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn đường, không vi phạm an toàn giao thông. Và đặc biệt không giao xe máy cho con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Bắt đầu từ ngày mai (5/9), cùng với cả nước, TP Hà Nội tổ chức khai giảng năm học mới. Để bảo đảm TTATGT tại các điểm trường, Phòng CSGT thành phố cùng với nhiệm vụ bảo đảm giao thông thông suốt đưa trẻ đến trường sẽ tăng cường 10 tổ công tác đặc biệt xử lý nghiêm học sinh, phụ huynh vi phạm TTATGT. Với phương châm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm thuộc về lỗi ý thức, tạo tiền để xây dựng văn hoá giao thông văn minh thanh lịch người Hà Nội ngay từ đầu năm học mới các vi phạm đều bị xử lý nghiêm không có vùng cấm.

Trường Thắng
.
.
.