Cảnh sát cắt cabin cứu 3 nạn nhân mắc kẹt trong xe tải

Thứ Năm, 12/05/2022, 13:35

3 nạn nhân kẹt dính trong ca bin ô tô tải sau vụ tai nạn giao thông trên đường vành đai 3 trên cao (khu vực đối diện Bến xe Mỹ Đình) xảy ra rạng sáng 12/5 đã được Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dùng công cụ chuyên dụng cắt cabin đưa ra ngoài chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong.

Khoảng 1h sáng 12/5, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Nam Từ Liêm nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa 2 xe ô tô tải BKS: 29H-00507 và 29H-70234. tại khu vực đường Vành đai 3 trên cao (hướng siêu thị Big C đi Mai Dịch, đối diện Bến xe Mỹ Đình).

Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Nam Từ Liêm đã khẩn trương điều động phương tiện cứu nạn và cán bộ chiến sỹ đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

img-5451.jpg -0
Cảnh sát PCCC &CNCH đã phải cắt cabin để đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.
img-5462.jpg -0
Cảnh sát PCCC cẩn thận di chuyển nạn nhân bị nạn ra khỏi cabin. 

Tại hiện trường cho thấy chiếc xe tải gặp nạn đã tông vào đuôi một chiếc ô tô tải trọng lớn khác đi cùng chiếu lưu thông trên đường vành đai 3 trên cao theo hướng Linh Đàm - Mai Dịch. Trên cabin chiếc xe tải gặp nạn có 3 người gồm tài xế là một nam thanh niên và 2 người phụ nữ khác.

img-5461.jpg -0
Cảnh sát PCCC chuyển các nạn nhân lên xe cứu thương.
img-5452.jpg -0
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo lực lượng cứu hộ, cả ba người đều bị thương nặng và kẹt dính bên trong cabin. Lực lượng cứu nạn dã phải dùng kìm chuyên dụng để cắt cabin. Chỉ trong ít phút, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Các nạn gồm ông Nguyễn Văn H là lái xe; bà Phạm Thị M, vợ lái xe và bà Phạm Thị T. Tuy nhiên, sau đó bà Phạm Thị T đã tử vong.

Anh Minh
.
.
.