Cẩn trọng với diễn biến phức tạp về an toàn giao thông ngay sau ngày bình thường mới

Thứ Tư, 29/09/2021, 07:38

Gần 4 tháng giãn cách xã hội, đường phố TP Hồ Chí Minh vắng vẻ, phương tiện qua lại ít, tuy nhiên các vụ tai nạn giao thông, sự cố giao thông vẫn diễn biến phức tạp.

Nguyên nhân thường là do đường vắng vẻ, các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, thiếu quan sát. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng người điều khiển phương tiện lưu thông vi phạm nồng độ cồn. Sau ngày 30/9, theo đánh giá, lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường sẽ tăng cao, tai nạn giao thông sẽ diễn biến phức tạp…

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn liên tiếp các vụ xe tải tông lật thanh chắn hạn chế chiều cao tại khu vực hầm chui ngay cầu Phạm Văn Chí, phường 10, quận 6. Thanh chắn giới hạn chiều cao, chỉ cho phương tiện xe gắn máy, xe ôtô 4 chỗ đi qua hầm chui, nhưng nhiều xe tải có thùng cao, tài xế không quan sát, đường trống nên tăng ga để qua hầm và gặp sự cố. Đã có khoảng 10 lần các xe tải hất thanh chắn chiều cao của hầm từ đầu năm 2021 đến nay. Các vụ va chạm chỉ gây hư hỏng phương tiện và thanh chắn. Các tài xế may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Buồn ngủ, đường vắng, rạng sáng 23/9, tài xế xe đầu kéo BKS 51C-320.06 kéo theo rơ-mooc chở container loại 40 feet lưu thông trên đường Hoàng Văn Thụ (hướng từ Phú Nhuận về quận Tân Bình) đã lao vào chi nhánh một ngân hàng thuộc phường 15, quận Phú Nhuận khiến một phần chi nhánh ngân hàng bị đổ sập, hư hỏng.

Trước khi gây ra sự cố này, xe đầu kéo đã cuốn hàng chục mét dải phân cách bằng sắt. Khoảng 10h ngày 9/8, tại giao lộ đường số 10 - Kinh Dương Vương (phường 13, quận 6) xe tải chở gạo do ông P.T.T. điều khiển đã va chạm với xe máy chạy cùng chiều rồi tông tiếp vào một phụ nữ đi xe đạp ở chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong.

Cẩn trọng với diễn biến phức tạp về an toàn giao thông ngay sau ngày bình thường mới -0
Trong thời gian giãn cách xã hội, các vụ TNGT vẫn thường xuyên xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Vi phạm nồng độ cồn trong khi tham gia giao thông, trong thời gian giãn cách xã hội có chiều hướng giảm sâu, tuy nhiên vẫn có người bị lập biên bản xử phạt. Từ 15/4 đến 14/5, Phòng CSGT đã lập biên bản xử lý 4.108 trường hợp vi phạm; từ 15/5 đến 14/6 xử lý 2.496 trường hợp và từ 15/6 đến 14/9 xử lý chỉ 192 trường hợp. Thời gian tới, dự đoán tình trạng người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn có khả năng sẽ tăng cao. Phòng CSGT đã triển khai nhiều kế hoạch hạn chế, xử lý.

Thượng tá Đoàn Văn Quới - Phó Phòng CSGT ĐB-ĐS-Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSGT) nhận định đường vắng làm xuất hiện tâm lý chủ quan ở các tài xế. Họ đã có những vi phạm như lưu thông quá tốc độ, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chuyển hướng không đúng quy định, không giữ khoảng cách đối với xe chạy liền kề phía trước, không chú ý quan sát, sử dụng bia, rượu dẫn đến các sự cố giao thông. Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính trong Luật Giao thông đường bộ, thời gian qua, Phòng CSGT đã liên tiếp khởi tố các vụ việc liên quan đến giao thông đường bộ.

Trưa 27/6, tài xế Hán Duy Thế, (SN 1988, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe đầu kéo BKS 61H-021.53 kéo theo rơ-mooc lưu thông trên Xa lộ Hà Nội (hướng từ ngã tư Thủ Đức về ngã tư khu công nghệ cao đến khu vực thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức thì va chạm với xe đầu kéo BKS 60C-248.73 do tài xế Nguyễn Văn Khang (SN 1991, quê Nghệ An) đang đỗ trên đường. Lúc này, tài xế Khang và Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, thợ sửa xe) đang dưới gầm xe đầu kéo để sửa chữa. Cú va chạm mạnh khiến Khang và Việt bị thương nặng. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được xác định là do ông Hán Duy Thế điều khiển phương tiện không chú ý quan sát dẫn đến va chạm. Ngày 26/8, Phòng CSGT đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, Lâm Minh Thái (SN 1991, ngụ quận 3) điều khiển xe môtô BKS 59T1-870.88 lưu thông qua cầu Sài Gòn (hướng từ quận Bình Thạnh về TP Thủ Đức). Khi đến dốc cầu Sài Gòn (xa lộ Hà Nội thuộc phường An Khánh, TP Thủ Đức) thì Thái tăng ga vượt qua xe của chị Lương Thị Thanh Thảo (SN 1983, ngụ TP Thủ Đức) làm chị Thảo bị ngã xuống đường, bất tỉnh. Qua điều tra xác định Thái vi phạm Luật Giao thông đường bộ nên ngày 20/9, Phòng CSGT cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

TP Hồ Chí Minh sẽ dần thay đổi để người dân trở về với trạng thái bình thường mới, các sinh hoạt hàng ngày của người dân sẽ trở lại, đường phố sẽ đông đúc hơn, các phương tiện ra đường nhiều hơn. Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần phải tự nâng cao nhận thức để bảo vệ chính bản thân mình và những người xung quanh.

Nghinh Phong
.
.
.