Cận Tết, lượng khách đi máy  bay tăng “đột biến”

Thứ Tư, 26/01/2022, 08:25

Ngày 25/1, thông tin từ các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air cho biết, càng sát Tết, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân càng cao. Hầu hết các chuyến bay đều kín chỗ. Tại hai sân bay lớn là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, tình trạng ùn ứ đã bắt đầu xuất hiện.

350 chuyến bay cất, hạ cánh mỗi ngày

Thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, Sân bay Nội Bài vào dịp cao điểm trước Tết với khoảng 350 chuyến bay cất hạ cánh mỗi ngày, trong đó có 100 chuyến bay quốc tế. Trưa ngày 25/1 sảnh đến nội địa sân bay Nội Bài đông nghẹt hành khách từ phía Nam về quê ăn Tết. Đến 13h30, dòng người vẫn nối đuôi nhau rời nhà ga.

Bên ngoài sảnh chờ, hàng dài ôtô chờ đón khách. "Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác đông đúc như vậy, ai cũng mang theo nhiều hành lý", một nhân viên an ninh sân bay chia sẻ. Bãi đỗ xe phía trước nhà ga sân bay không còn chỗ trống, lực lượng An ninh liên tục nhắc nhở các phương tiện di chuyển nhanh để tránh ùn tắc. Lượng hành khách quá đông khiến việc đón xe về gặp nhiều khó khăn. Đứng lẫn trong dòng người chờ đợi, anh Phạm Thanh Phương (Phủ Lý, Hà Nam) cho biết đã "chờ hơn nửa giờ đồng hồ đợi xe đón về quê mà chưa được".

Cận Tết, lượng khách đi máy  bay tăng “đột biến” Cận Tết, lượng khách đi máy  bay tăng “đột biến” -0
Hành khách làm thủ tục trước khi bay.

Còn anh Nguyễn Ngọc Long từ TP Hồ Chí Minh về quê ở Giao Thủy (Nam Định) cho hay dù hành khách đông, song việc mua vé và di chuyển tương đối thuận lợi, "rất may là không bị delay như dịp Tết mọi năm". Khác với vẻ nhộn nhịp ở sảnh đến, khu vực làm thủ tục các chuyến bay xuất phát từ Nội Bài khá thưa thớt. Khách đi phải qua một cửa kiểm tra thân nhiệt, đến quầy sẽ có thêm một bước khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID. Tất cả thủ tục chỉ làm trong 10-15 phút. Ngồi chờ bay, chị Trần Cẩm Linh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết dù chuyến bay vào TP Hồ Chí Minh của chị khởi hành lúc 14h, song vẫn đến sớm trước hai tiếng. "Tôi sợ đông nên đi sớm, không ngờ lại vắng như vậy", chị Linh nói. Trong hành lý rời Hà Nội dịp này, nhiều hành khách mang theo cả những cành đào được bọc kỹ trong túi nilon.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, từ 25/1, bắt đầu dịp cao điểm phục vụ hành khách kéo dài đến 30/1; các khung giờ cao điểm hàng ngày là 10h-12h; 15h - 17h; 17h-19h; 22 - 24h. Sản lượng vận chuyển qua sân bay Nội Bài dự kiến tăng dần, mỗi ngày, sân bay có khoảng 350 chuyến bay cất hạ cánh, trong đó, bay quốc tế 100 chuyến, trong nước 250 lượt chuyến. Tuần trước, trung bình sân bay Nội Bài đón 270 chuyến bay mỗi ngày. Tuần này, lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 33.000 mỗi ngày, trong đó 3.000 khách quốc tế và 30.000 khách nội địa. Lượng khách sẽ tăng cao so với 26.000 lượt khách trung bình mỗi ngày vào tuần trước.

Tại TP Hồ Chí Minh, lượng khách về Tết qua sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang tăng cao, trái ngược cảnh vắng vẻ những ngày trước. Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 23/1 sân bay khai thác hơn 600 chuyến, khoảng 59.000 lượt khách. So với cùng kỳ năm ngoái, số chuyến chỉ bằng khoảng 66% và khách bằng 44%.

Tuy nhiên, mức này đã tăng cao so với những ngày trước và phía sân bay dự báo những ngày tới, khách còn đông hơn. Từ ngày 22/1, khách đi lại nội địa bằng đường hàng không gần như không còn các kiểm soát về y tế. Cụ thể, hành khách đi lại không cần có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine, F0 khỏi bệnh và giấy xét nghiệm; trường hợp khách cư trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế (vùng phong tỏa) thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính giá trị trong 72 giờ trước thời điểm bay.

Đề nghị tăng cường chuyến bay đêm để chống ùn tắc ban ngày

Trước tình trạng khách gia tăng đột biến, Cục Hàng không Việt Nam đã có báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nguyên nhân tình trạng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất những ngày qua. Trong báo cáo mới nhất gửi Bộ GTVT, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết: Trong mấy ngày qua, có hiện tượng hành khách chờ đợi đông tại khu vực nhà ga đi Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân, theo ông Sơn là do hành khách chưa tiếp cận thông tin về việc bỏ yêu cầu test nhanh gây tâm lý đến sân bay rất sớm trước chuyến bay vì lo ngại trễ chuyến bay do làm thủ tục y tế.

Đáng chú ý, theo ông Sơn, riêng ngày 23/1, có tới 25 chuyến bay không thể cất cánh đúng giờ từ Tân Sơn Nhất do sương mù tại Nội Bài.  Từ đây, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị điều chỉnh một số chuyến bay trong khung giờ cao điểm song song với việc đề nghị các hãng chuyển sang khai thác khung giờ bay đêm. Cơ quan này cũng đề nghị tăng cường công tác truyền thông đến hành khách về việc bỏ yêu cầu test nhanh trước khi lên máy bay, hành khách không nên đến sân bay quá sớm, mà chỉ cần đến sân bay phù hợp với giờ bay ghi trên vé.

Theo phân tích của một chuyên gia hàng không, một trong những nguyên nhân khiến lượng khách đi lại bằng đường hàng không gia tăng trong thời gian gần đây một phần là do mới đây Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 19/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Trong công văn này có nêu rõ, các đơn vi thực hiện nghiêm Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết.

Đặng Nhật
.
.
.