Cận cảnh "ma men" giằng co với Cảnh sát

Thứ Hai, 19/12/2022, 09:21

Không thể tác động, xin xỏ được Cảnh sát bỏ qua vi phạm nồng độ cồn, nam tài xế liên tục tranh cãi, giằng co với lực lượng làm nhiệm vụ...

Đêm 18, rạng sáng 19/12, Tổ công tác Y1/141 (Công an TP Hà Nội) cắm chốt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và TTATGT theo kế hoạch tại khu vực nút giao Quán Sứ - Tràng Thi. Một làn đường Tràng Thi được lực lượng chức năng bố trí để thực hiện kiểm soát tất cả mọi phương tiện lưu thông qua khu vực trên, đặc biệt là sau khi trận Chung kết World Cup 2022 kết thúc.

Khoảng gần 22h, tổ công tác tiến hành dừng, kiểm tra chiếc Mercedes màu trắng BKS: 30K-072.XX do tài xế N.Đ.H. điều khiển. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó cho thấy tài xế H. đã sử dụng rượu bia với mức cồn 0,068 mg/L khí thở.

Biện minh cho vi phạm trên, tài xế H. nói rằng mình là nhân viên của Bộ Ngoại giao đang đưa một số người nước ngoài (đang ngồi trong xe) về đại sứ quán. Khi cảnh sát thông báo sẽ lập biên bản xử phạt lỗi vi phạm trên, lái xe liền tỏ thái độ không chấp hành, liên tục to tiếng tranh cãi, thậm chí đòi lực lượng chức năng cho kiểm tra tem kiểm định của máy đo, kế hoạch, chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn. Thái độ bất hợp tác của tài xế H. kéo dài suốt gần một giờ đồng hồ.

Tổ công tác Y1 sau đó kiên quyết lập biên bản xử phạt tài xế H. với mức phạt 6-8 triệu đồng, tước bằng lái 10-12 tháng và tạm giữ xe 7 ngày. Ngoài ra, chiếc Mercedes trắng cũng bị cảnh sát niêm phong và cẩu kéo về bãi tạm giữ.

Điều đáng nói, khi cảnh sát chuẩn bị cẩu xe ô tô, tài xế H. tỏ ra hung hăng lao vào xô đẩy lực lượng chức năng nên tổ công tác buộc phải ngăn chặn theo quy định.

Cũng trong đêm trực trên, một trường hợp tài xế ô tô khác cũng bị Cảnh sát vi phạm nồng độ cồn ở mức “khủng” đó là anh H.M.T (SN 1985, ở Thường Tín, Hà Nội).

Kết quả từ thiết bị đo của cảnh sát cho thấy anh T. vi phạm ở mức 0,892 mg/l khí thở. Đây là mức gấp 2,23 lần mức quy định kịch khung tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở).

Lúc này, anh T. liên tục “cầu viện” người thân, bạn bè với mong muốn sẽ tác động được tổ công tác Y1 tha lỗi vi phạm nhưng tất cả mọi sự can thiệp đều bị cán bộ của tổ từ chối và kiên quyết lập biên bản xử phạt.

Với vi phạm trên, nam tài xế bị xử lý 30-40 triệu đồng, tước bằng lái 22-24 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Theo Cục CSGT, qua thống kê trong đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão 2023, lực lượng CSGT cả nước đã phát hiện, xử lý đến gần 20.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn chỉ trong 2 tuần (15-29/11). Con số trên đồng nghĩa với việc mỗi ngày có hơn 1.400 tài xế bị xử lý. Con số này gấp 2,3 lần so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm. Từ 15/12/2021 đến nay, cả nước xảy ra 350 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân do rượu bia, làm chết 214 người, bị thương 268 người.

Để xử lý triệt để vi phạm về nồng độ cồn và kiềm chế tai nạn giao thông, thời gian tới, Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, song song với việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không ngoại lệ.

B.Châu
.
.
.