Bó phanh sinh nhiệt gây cháy xe chở nhớt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ Năm, 05/05/2022, 21:07

Nguyên nhân ban đầu gây cháy xe tải chở nhớt trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương là do xe bị bó phanh (bố thắng) sinh nhiệt.

Cụ thể tối 5/5, ông Thượng Quang Thuần, Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý đường bộ IV.3 cho biết nguyên nhân trên được tài xe chiếc xe tải chở nhớt khai sau khi sự việc xảy ra.

Theo ông Thuần thì nguyên nhân cụ thể thì phải chờ kết luận điều tra chính thức của Công an tỉnh Long An. Ông Thuần cũng bác bỏ thông tin đang gây tranh cãi mà nhiều trang mạng đưa thông tin nguyên nhân ban đầu là do xe tải nổ lốp, xe mất kiểm soát, cọ vào taluy phát sinh nhiệt và bốc lửa gây cháy.

img_20220505_201634.jpg -0
Hiện trường vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 12h20 ngày 4/5, xe tải hiệu Hyundai mang BS 65C-023.42 có tải trọng tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi) ngụ tỉnh Long An điều khiển chở dầu nhớt trên xe đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang. 

Trước đó, vào khoảng 12h20 ngày 4/5, xe tải hiệu Hyundai mang BS 65C-023.42 có tải trọng tài xế Nguyễn Hoàng Thương (49 tuổi) ngụ tỉnh Long An điều khiển chở dầu nhớt trên xe đang lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang. 

img_20220505_201603.jpg -0
Lực lượng chức năng triển khai phương tiện và nhân lực tới hiện trường chữa cháy.

Khi đến đoạn Km37 thuộc địa bàn ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, tỉnh Long An thì có phương tiện ở phía sau vượt lên  thông báo cho tài xế nhìn thấy lửa và khói trên xe. Lúc này tài xế cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp. Sau đó lửa bùng cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Tài xế và nhiều người khác dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.  

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam thì xe tải mang BS 65C-023.42 hiệu Hyundai, sản xuất năm 2006 có tải trọng thiết kế là 19.750kg, hạn kiểm định từ ngày 30-3-2022 đến ngày 29-9-2022.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ.

Đức Thịnh
.
.
.