Bị phạt nặng, ma men hứa với CSGT từ bỏ rượu bia

Thứ Sáu, 06/01/2023, 08:11

Nhận mức phạt rất cao do vi phạm nồng độ cồn khủng, nam tài xế hứa với CSGT sẽ từ bỏ rượu bia…

Tối 5/1, PV cùng với tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) tuần tra kiểm soát, cắm chốt xử lý vi phạm về nồng độ cồn tại khu vực ngã tư Xuân Thủy – Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy). Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện và xử phạt. Điều này cho thấy vẫn có một bộ phận tài xế không có ý thức tuân thủ luật giao thông, đã uống rượu bia nhưng "vẫn thích lái xe".

Điển hình như trường hợp tài xế P.V.H. (SN 1989, trú tại quận Thanh Xuân) điều khiển ô tô Land Cruiser mang BKS: 30F- 089.XX.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn sau đó của tài xế H. lên tới  0,509 mg/L khí thở. Đây là mức vi phạm cao gấp 1,3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Tài xế P.V.H. cho biết, trước đó tham gia buổi tổng kết cuối năm của công ty và có uống hơi nhiều bia với đồng nghiệp sau đó lại lái xe ra về.

Tổ công tác CSGT sau đó đã lập biên bản tài xế P.V.H. lỗi “Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở” và “Không có giấy phép lái xe” với mức phạt tiền đến 46 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tâm trạng buồn bã sau khi bị xử phạt, tài xế H. cho biết đã nhận thức rõ lỗi sai của mình và hứa với các chiến sĩ CSGT sẽ từ bỏ rượu bia.

Tương tự là trường hợp vi phạm của tài xế N.Đ.K. (SN 1992, trú tại huyện Ứng Hòa) cũng vừa rời tiệc liên hoan với bạn bè. Dù biết uống rượu bia mà vẫn lái xe là vi phạm nhưng khi đã vào tiệc thì rất khó để từ chối uống.

Cũng trong tối cùng ngày tại Quốc lộ 32 (đoạn qua huyện Hoài Đức, Hà Nội), tổ công tác Y9/141 đã phát hiện trường hợp vi phạm cồn khủng lên tới 0,831 mg/L khí thở.

Tài xế vi phạm là N.B.N. điều khiển xe máy mang BKS: 29H1- 485.XX.

Trao đổi với PV, Đại úy Long Thanh Hùng (Đội CSGT số 6) cho biết, còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2023, là thời điểm các cuộc tổng kết, tất niên gia tăng. Đội CSGT số 6 nói riêng và lực lượng CSGT nói chung sẽ tăng cường xử lý nghiêm các tài xế đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe để hạn chế tai nạn giao thông.

B.Châu
.
.
.