Bắt nhóm đối tượng sử dụng sà lan móc trộm bùn đất trên sông Tắc

Thứ Tư, 31/01/2024, 14:42

Cát san lấp khan hiếm nên các đối tượng quay ra nạo vét bùn đất dưới sông để bán cho những công trình có nhu cầu san lấp mặt bằng. Tổ CSGT đường thủy vừa phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng chuyên thực hiện việc nạo vét trộm bùn đất…

Ngày 31/1, Trạm CSGT đường thủy Cát Lái (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) hoàn tất hồ sơ bàn giao nhóm đối tượng và phương tiện cho Công an TP Thủ Đức để điều tra xử lý về hành vi nạo vét bùn đất trái phép trên sông.

CSGT bắt nhóm sử dụng sà lan móc trộm bùn đất trên sông Tắc -0
Nhóm đối tượng sử dụng sà lan, máy múc móc trộm bùn đất trên sông Tắc.

Trước đó, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Minh Tuấn, Thượng úy Nguyễn Hoàng Phú, Trung úy Cao Hoàng Phương (Trạm CSGT đường thủy Cát Lái) tuần tra trên sông Đồng Nai, đến đoạn sông Tắc (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức) thì phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển các phương tiện cở lớn có đặt máy múc bên trên thực hiện hành vi nạo vét bùn trên sông.

Tổ công tác tiếp cận sà lan số hiệu SG 7104  phát hiện khoảng 30m3 bùn đất vừa được múc từ sông Tắc lên. Cạnh phương tiện này là một sà lan đặt chiếc Kobe cẩu số hiệu SH220 đang thực hiện hành vi nạo vét bùn gần mé sông.

CSGT bắt nhóm sử dụng sà lan móc trộm bùn đất trên sông Tắc -0
Tổ CSGT tiếp cận hiện trường vụ việc.

Những người trên 2 sà lan không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, không xuất trình được giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển; không cung cấp được các loại giấy phép có liên quan đến hoạt động nạo vét luồng, các giấy tờ liên quan hợp pháp đến số lượng đất bùn trên phương tiện SG 7104 đang nạo vét. Tổ công tác đã đưa phương tiện và những người liên quan về trụ sở Công an TP Thủ Đức để làm rõ.

CSGT bắt nhóm sử dụng sà lan móc trộm bùn đất trên sông Tắc -0
Các đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở để xử lý.

N.V.Đ. (SN 1980, quê Bạc Liêu) điều khiển sà lan số hiệu SG 7104 và N.C.T. (SN 1979, quê Đồng Tháp) khai, do lượng cát san lấp khan hiếm nên nhiều điểm VLXD đặt các đối tượng nạo vét bùn đất dưới sông lên bán.

Sau khi được “đặt hàng”, 2 đối tượng đã sử dụng phương tiện nạo vét bùn đất trên sông Tắc và  vận chuyển số bùn này về bãi VLXD Trung Đạt (đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh) tiêu thụ.

Tình trạng hút cát trái phép trên các tuyến sông ở TP Hồ Chí Minh thời gian qua diễn biến phức tạp, CSGT đường thủy và Công an các địa phương đã tuần tra kiểm soát bắt quả tang nhiều vụ hút trộm cát trên sông

M.Đức
.
.
.