Xe tải tông đổ nát quán nước mía, 5 người bị thương

Thứ Ba, 09/04/2019, 16:40
3 người trong gia đình cùng 2 người khách bất ngờ bị thương khi một xe tải tông đổ nát quán nước mía bên đường lộ


Đến 15h30’ chiều ngày 9-4, Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và cơ quan kiểm sát cùng cấp đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào  khoảng 12h30’ cùng ngày trên đường quốc lộ 26A qua địa phận thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa.

Xe chuyện dụng cẩu kéo xe ô tô tải gây tai nạn ra khỏi hiện trường

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sáng – Phó trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, vào thời điểm đó, ông Phan Văn Thuận (Sn 1976) trú ở thôn Tân Khánh 1, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa điều khiển xe ô tô tải mang BKS 79C-061.69 đến địa phận nêu trên bất ngờ lao sang phần đường bên trái đâm đổ nát quán nước mía do bà Ngô Thị Thuận (Sn 1970), trú ở thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng. 

Sự cố tai nạn bất ngờ khiến bà Ngô Thị Thuận cùng chồng là Huỳnh Ngô Phi Thành, con trai là Huỳnh Thái Hùng và 2 người khách ở địa phương đang uống nước mía là Phạm Thị Ngàn, Phan Thị Mai bị thương.

 Ngoại trừ bà Mai bị thương nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, 4 nạn nhân còn lại đa chấn thương nặng đã được chuyển tiếp vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Xe chuyên dụng cẩu kéo xe ô tô tải gây tai nạn ra khỏi hiện trường

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an thị xã Ninh Hòa khẩn trương phối hợp chính quyền địa phương đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định kỹ thuật xe ô tô tải để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật. 

Kết quả kiểm tra sức khỏe ông Phan Văn Thuận cho thấy không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy, trong khi hiện trường không để lại dấu vết phanh xe. 

Trong chiều cùng ngày, Ban an toàn giao thông thị xã Ninh Hòa đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 1 triệu đồng

                                                                   
Hữu Toàn
.
.
.