Xe tải giật gãy trụ điện, "ném" khối sắt hàng tấn xuống đường cấm

Thứ Hai, 08/08/2016, 07:31

Chiếc xe tải liều lĩnh đi vào đường cấm, giật gãy trụ điện, khối sắt nặng hàng tấn bất ngờ văng xuống đường khiến những người tham gia giao thông gần đó một phen hú vía.


Sự cố trên xảy ra vào chiều tối ngày 7-8, trên đường 3 tháng 4, cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt (Lâm Đồng). 

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS 79C –04031 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển), chở khối sắt lớn theo hướng từ đèo Prenn đi vào Trung tâm TP Đà Lạt. 

Do phần hàng hóa trên cùng vướng vào dây điện đã giật gãy một cột điện hạ thế. Nguy hiểm hơn, khối sắt nặng hàng tấn từ trên thùng xe rơi văng xuống giữa làn đường rồi lăn vào dải phân cách.

Khối sắt nặng hàng tấn văng xuống đường

Điều may mắn là thời điểm này không có người tham gia giao thông tại vị trí cột điện bị gãy và khối sắt rơi xuống nên không gây thương vong về người. Một người dân chứng kiến hốt hoảng cho biết, nếu vụ tai nạn này xảy ra đúng vào giờ cao điểm thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. 

Đường 3 tháng 4 là tuyến đường huyết mạch đi vào TP Đà Lạt. Khoảng 90% lượng phương tiện lên xuống Đà Lạt đều đi đường này.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, tham gia cứu hộ, cứu nạn. Công ty điện lực Lâm Đồng cũng điều xe cẩu đến dựng lại trụ điện và khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống điện… Đến 18h30 cùng ngày, việc cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành.

Lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông và giải phóng hiện trường

Từ nhiều năm qua, đường từ chân đèo Prenn TP Đà Lạt vào vòng xoay trước Đài Truyền thanh – Truyền hình Lâm Đồng đã bị UBND tỉnh Lâm Đồng cấm xe tải lên xuống cả hai chiều nhưng không hiểu sao xe tải gây tai nạn này vẫn liều lĩnh đi vào đường cấm.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ phương tiện gây ra sự cố để xử lý theo luật định.

Kim Ngân
.
.
.