Xe tải chở 15 tấn lúa làm sập cầu dân sinh ở Tiền Giang

Thứ Hai, 30/11/2020, 09:49

Mặc dù có biển cảnh báo cấm xe tải nhưng tài xế vẫn cho phương tiện lưu thông qua cầu dân sinh Thiên Hộ ở huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), dẫn đến quá tải trọng cho phép gây sập nhịp giữa.


Ngày 30/11, Công an huyện Cái Bè đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang, điều tra vụ xe tải gây sập cầu dân sinh Thiên Hộ ở huyện Cái Bè.

Xe tải gây sập nhịp giữa cầu dân sinh Thiên Hộ.

Theo thông tin ban đầu, khuya 29/11, xe tải biển số: 66C-04778 do tài xế Nguyễn Văn Thuận (SN 1978, ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) điều khiển chở 15 tấn lúa di chuyển qua cầu Thiên Hộ hướng từ Đồng Tháp đến Tiền Giang.

Khi đến cầu dân sinh Thiên Hộ, tài xế đã cho xe lưu thông qua cầu dù có biển cấm xe tải. Xe tải vừa lên cầu thì nhịp giữa bị sập, phần đầu xe tải còn dính vào mố và thành cầu nên treo lơ lửng giữa không trung.

Xe tải treo lơ lửng giữa cầu.

Tài xế sau đó đã thoát ra ngoài. Công an huyện Cái Bè đã phối hợp với lực lượng chức năng điều xe cứu hộ, đưa hàng hóa trên xe và xe tải lên bờ.

Biển báo cấm ôtô.

Cầu Thiên Hộ là cầu dân sinh bắc qua kênh Nguyễn Văn Tiếp, phục vụ cho các loại xe nhỏ. Nguyên nhân ban đầu do tài xế cho xe tải lưu thông qua cầu, dẫn đến quá tải trọng gây sập nhịp cầu giữa.

Như Anh
.
.
.