Theo chân Cảnh sát giao thông bắt xe quá tải

Thứ Năm, 29/04/2021, 07:04
Những ngày cuối tháng 4/2021, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Tây Ninh tuần tra, kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 785, thuộc huyện Tân Châu, một trong những tuyến đường có nhiều ôtô chở hàng quá tải chạy qua.


Trong lúc tuần tra, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe container BKS: 76 C-096.19 để kiểm tra. Tài xế Bùi Thanh Phong cho biết: “Tôi chở hàng từ Quảng Ngãi đến cửa khẩu Chàng Riệc, xe chỉ chở có mười mấy tấn và không quá tải”.

Chúng tôi không khỏi bất ngờ trước hành trình di chuyển, lịch trình, hướng đi, biển kiểm soát và màu xe đều đã được thông báo đến các lái xe, chủ xe bởi những đối tượng “canh đường”. Do vậy, các xe quá tải đều chuyển hướng, né tránh lực lượng chức năng. Có nhiều trường hợp khi CSGT đến nơi, xe đã tắt máy, tài xế khóa cửa bỏ đi, hoặc để xe đậu sát lề đường. Qua quan sát, chúng tôi phát hiện được 2 nam tài xế núp trong vườn cao su. Tiếp cận hỏi chuyện, hai nam tài xế không thừa nhận là người điều khiển xe, mà tự xưng là “chủ vườn cao su”. Tuy nhiên, khi CSGT đến nơi thì họ “lặn” mất.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra xe quá tải.

Chưa thể khẳng định được 2 chiếc xe này có chở hàng quá tải trọng hay không, nhưng có thể khẳng định được đây là một trong những hình thức mà các tài xế thường áp dụng để gây khó khăn, cản trở cho công tác xử lý vi phạm của CSGT trong thời gian qua. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, tổ tuần tra CSGT bất ngờ thay đổi tốc độ, lịch trình di chuyển tại đoạn đường thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu. Khi đó, tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe tải BKS: 70C-141.37 do Võ Văn Dân điều khiển để kiểm tra. 

Tại thời điểm trên, Dân đã xuất trình được giấy phép lái xe và giấy tờ có liên quan. Tuy nhiên, nhận thấy kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, chở hàng mủ tạp quá quy định, tổ tuần tra CSGT đã yêu cầu lái xe di chuyển phương tiện về trạm cân tại ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu để cân trọng lượng xe có hàng. 

Sau khi có kết quả cân, Thượng úy Nguyễn An Bình, Đội CSGT Công an huyện Tân Châu thông báo với Dân rằng: “Kết quả cân, tổng trọng lượng hàng và xe 15.790 kg/11350kg, quá tải 56.92%”. 

Lúc này, Dân mới chịu khai nhận, đã chạy thuê cho Trần Hồng Sơn. Do lâu mới có hàng, nên đối tượng chở quá tải. Được biết, trong trường hợp này Dân bị phạt từ 5-7 triệu đồng, ngoài ra tạm giữ giấy tờ và yêu cầu hạ tải đúng quy định. Riêng đối với chủ xe phạt tiền từ 14-16 triệu đồng.

Ngay khi được thông báo lỗi chở hàng quá tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50-100%, Dân và Sơn đã ký vào biển bản xử phạt vi phạm hành chính. Sơn phân trần: “Do xe xúc hàng đưa lên nhiều dẫn đến quá tải”. Đây chỉ là một trong số 120 trường hợp xe chở hàng hóa quá tải mà CSGT Công an tỉnh Tây Ninh xử lý theo chuyên đề quá tải trong 3 tháng đầu năm 2021.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng xe chở quá tải lưu thông trên các tuyến đường để đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

N.Nhung-C.Bình
.
.
.