Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông đường thuỷ

Thứ Sáu, 18/12/2020, 21:02
Ngày 18/12, Ban An toàn Giao thông (ATGT) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020.


Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã tích cực triển khai chương trình công tác đến Ban ATGT 24 quận, huyện và các sở, ngành liên quan. Nội dung tuyên truyền trọng tâm bao gồm Cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và Chương trình hành động “Vì an toàn trẻ em trên sông nước”. 

Qua đó, Ban ATGT thành phố yêu cầu các đơn vị củng cố, phát triển những mô hình văn hóa giao thông đường thủy đã được công nhận. Đồng thời, tiếp tục vận động xây dựng các mô hình văn hóa giao thông theo tiêu chí đã đề ra.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước”

Trong giai đoạn triển khai, thực hiện, cuộc vận động đã các cơ quan, đơn vị đã chủ động phát động và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa, Luật Hàng hải, Luật Thủy sản và các nội dung pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức phong phú, gần gũi để người dân dễ hiểu. Trong đó có tổ chức hội thi tìm hiểu quy định về an toàn khi tham gia giao thông đường thủy tại các trường ven sông và địa phương có nhiều sông rạch; tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bơi và cứu đuối cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở; hội nghị tuyên truyền kết hợp hoạt động hỗ trợ như tặng phao, kiên cố hóa bến khách ngang sông, duy tu kè,…

Tại hội nghị nhiều đại biểu có ý kiến, tham luận xoay quanh việc duy trì thực hiện cuộc vận động; hỗ trợ nguồn kinh phí sửa chữa cầu dẫn ở một số bến khách ngang sông; hướng dẫn cụ thể các doanh nghiệp, người dân trong việc mở các bến thuỷ nội địa…

Tặng quà cho các bến khách ngang sông.

Dịp này, Ban ATGT đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020 và tặng quà cho các bến khách ngang sông.


Nguyễn Cảnh
.
.
.