Đường lên Đà Lạt “tê liệt”

Thứ Sáu, 30/04/2021, 15:29
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã phải làm việc xuyên đêm, nỗ lực phân luồng, xử lý các sự cố liên quan trên QL20, nhất là đoạn qua đèo Bảo Lộc.

Ngày đầu nghỉ lễ, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau đổ lên TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khiến QL20, nhất là đoạn qua đèo Bảo Lộc lâm vào tình trạng liên tục “tê liệt” trong nhiều giờ. Trưa 30/4, lực lượng chức năng buộc phải phân luồng cho các phương tiện lên Đà Lạt bằng tỉnh lộ 721 để giảm tải cho QL20, đoạn qua tuyến đèo này.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau "nằm chờ" trên QL20

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, từ tối 29/4, lượng phương tiện đổ lên TP Đà Lạt tăng đột biến cùng với vụ tai nạn giao thông trên đèo Bảo Lộc đã khiến QL20 qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng trong nhiều giờ. Xe cộ nối đuôi nhau “nằm chờ” từ địa phận đầu tỉnh Lâm Đồng (giáp với huyện Tân Phú, Đồng Nai) lên tới đèo Bảo Lộc kéo dài hàng chục kilomet.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Đạ Huoai đã phải làm việc xuyên đêm để xử lý vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc và điều tiết giao thông.

QL20 liên tục kẹt xe do lượng phương tiện di chuyển quá lớn

Đến 9h ngày 30/4, sự cố trên đèo Bảo Lộc được xử lý xong, các phương tiện mới di chuyển được nhưng rất chậm. Tuy nhiên, chỉ sau một giờ lưu thông, đoạn qua đèo Bảo Lộc lại xảy ra ùn tắc nghiêm trọng do lượng phượng qua lại quá lớn.

Trước tình trạng trên, trưa 30/4, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng quyết định phân luồng, hướng dẫn cho các phương tiện lên TP Đà Lạt bằng tỉnh lộ 721, đi qua huyện Đạ Tẻh theo đèo Con Ó lên huyện Bảo Lâm rồi vòng ra QL20 tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Tuyến đường này lên TP Đà Lạt xa hơn so với di chuyển theo QL20 khoảng 30km. 

Kẹt xe nghiêm trọng nhất là chiều lên Đà Lạt

Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) và Công an huyện Đạ Huoai đã bố trí 10 cán bộ, chiến sĩ túc trực tại ngã ba Mađaguôi, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông lên Đà Lạt bằng tỉnh lộ 721.

Tại TP Đà Lạt, chiều 30/4, lượng phương tiện đổ lên khá đông nhưng phần lớn vẫn là xe ôtô cá nhân và xe môtô. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự, Công an TP Đà Lạt đã bố trí 100% lực lượng túc trực, phân luồng tại các nút giao thông trọng điểm, đặt bảng cấm xe tải từ 2,5 tấn không được đi vào 14 tuyến đường chính.

Hàng nghìn phương tiện không thể di chuyển

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấm xe ôtô từ 16 chỗ trở lên lên Đà Lạt bằng đèo Prenn đến hết ngày 3/5. Trong thời gian này, các phương tiện trên di chuyển lên Đà Lạt bằng đèo Mimosa.

Khắc Lịch
.
.
.