Làm rõ nguyên nhân vụ xe cứu thương tự đâm trên QL 6

Thứ Sáu, 08/12/2017, 20:58
Ngày 8-12, trao đổi với PV Báo CAND, Công an huyện Vân Hồ, Sơn La cho biết bước đầu đã điều tra nguyên nhân, xác định vụ TNGT liên quan đến xe cứu thương đâm vào tường phòng vệ làm 2 người bị thương.


Trước đó, gia đình bệnh nhân Dương Văn Tính, 59 tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo đã thuê xe Hyundai BKS 30A-96007 do anh Lê Văn Trung, 43 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội chở bệnh nhân cùng 1 bác sỹ và 6 người thân trong gia đình anh Tính từ Hà Nội về Sơn La. 

Vào hồi 7h25 ngày 8-12, tại km 168+ 500 thuộc bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La xe cứu thương đã đâm vào tường phòng vệ cứng bên phải theo chiều đi. Hậu quả làm anh Lê Văn Trung lái xe bị gẫy tay trái; anh Dương Văn Bính, chú của anh Tính bị chấn thương sọ não. 

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp cũng người nhà đưa 2 người bị nạn vào bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu cấp cứu; tổ chức phân luồng giao thông tránh ùn tắc. 

Công an huyện Vân Hồ với sự tham gia của Viện kiểm sát nhân dân huyện đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và tạm giữ phương tiện để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. 

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân sơ bộ vụ TNGT do anh Trung điều khiển xe trên đường vòng cua bên phải, tầm nhìn hạn chế do lúc đó thời tiết có mưa nhỏ, đường trơn trượt, sương mù dày đặc đã không làm chủ tốc độ và tay lái làm phần đầu xe bên trái đâm vào đầu tường phòng vệ cứng bên phải theo chiều đi gây ra vụ TNGT nêu trên. 

Cơ quan Công an cũng xác nhận thông tin ban đầu, bệnh nhân Nguyễn Văn Tính đã tử vong do K phổi chứ không phải do vụ TNGT gây nên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiếu Quỳnh
.
.
.