Lái xe gây tai nạn khiến hai người tử vong đã ra trình diện

Thứ Hai, 30/11/2020, 15:45
Sáng ngày 30/11, Bùi Văn Nam, SN 1990, trú tại xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã tới Công an huyện Định Hóa trình diện và thừa nhận gây ra vụ TNGT khiến hai người tử vong tại thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa trưa ngày 29/11.

Trước đó vào hồi 12h40 ngày 29/11/2020, tại Km18+900, trục đường Quốc lộ 3C, đoạn đi qua Tổ dân phố Trung tâm, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô con mang BKS 20A – 384.40 với xe mô tô mang BKS 97B1-704.36 do anh Lý Việt Phúc, SN 1979, trú tại xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn điều khiển, chở phía sau con trai Lý Hải Uy, SN 2008, đi hướng ngược chiều. 

Hậu quả anh Phúc tử vong tại chỗ, cháu Uy được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện. Lái xe sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Định Hóa ghi lời khai của Bùi Văn Nam.

Theo camera giám sát của người dân bên đường, thời điểm trên xe ô tô con đi với tốc độ cao, ô tô mất lái lao sang bên đường và đâm trực diện với xe máy do anh Phúc điều khiển, sau đó đâm vào nhà dân ven đường mới dừng lại. Cú đâm mạnh khiến cháu Uy bị văng lên mái tôn nhà dân gần đó. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an đã tiếp cận bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra.

Được biết, gia đình anh Phúc có hoàn cảnh khó khăn, thường ngày làm phụ hồ để nuôi gia đình. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng anh Phúc và con trai, để lại người vợ và một con nhỏ 2 tháng tuổi.

Tới 9h sáng ngày 30/11, Bùi Văn Nam, SN 1990, trú tại xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã tới Công an huyện Định Hóa trình diện và thừa nhận gây ra vụ TNGT trên. 

Về thông tin Nam không có Giấy phép lái xe và có nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện thời điểm gây tai nạn, Công an huyện Định Hóa đang điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dũng Minh
.
.
.